Thứ 3, ngày 24 tháng 5 năm 2022
Việt Nam được dự báo tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực năm 2022
TTO - Nền kinh tế của các nước ASEAN + 3 (Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc) vẫn được kỳ vọng duy trì khả năng hồi phục trong năm 2022 bất chấp sự lây lan nhanh của biến chủng Omicron.

Triển vọng xuất khẩu cao giúp kinh tế Việt Nam kỳ vọng hồi phục nhanh trong năm 2022 - Ảnh: N.BÌNH
Các chuyên gia của Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN + 3 (AMRO) gồm 10 nước ASEAN và 3 đối tác Trung Quốc (bao gồm Hong Kong), Nhật Bản và Hàn Quốc, vẫn duy trì tầm nhìn tích cực và dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 của khối sẽ là 4,9%, chỉ thấp hơn rất ít so với con số 5% được đưa ra trong bản cập nhật tháng 10-2021.
Chia sẻ tại buổi họp báo trực tuyến ngày 25-1 về bản báo cáo cập nhật giám sát kinh tế khu vực tháng 1-2022, chuyên gia kinh tế trưởng của AMRO, tiến sĩ Hoe Ee Khor, cho biết cơ sở để nhóm lạc quan về biến chủng mới là các nước trong khu vực ASEAN + 3 vẫn có đủ không gian chính sách để điều hướng linh hoạt với thách thức mới, bảo vệ các nỗ lực trên con đường hồi phục kinh tế.
Ngoài ra, tỉ lệ bao phủ vắc xin ngừa COVID-19 cao đã làm giảm bớt mối nguy cơ về những biện pháp phong tỏa trên toàn quốc như đã từng diễn ra trong những thời gian đầu của đại dịch.
Tuy vậy, việc bùng phát của các làn sóng lây nhiễm COVID-19 tiếp tục là nguy cơ chính đối với sự suy giảm kinh tế của khu vực, trong bối cảnh sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu kéo dài và áp lực giá cả toàn cầu tăng cao.
Theo tiến sĩ Khor, lạm phát toàn cầu gia tăng có thể sẽ thúc đẩy các nền kinh tế phát triển phải thu hẹp lại những biện pháp hỗ trợ tiền tệ khổng lồ sớm hơn (có thể trong nửa cuối năm 2022) hoặc nhiều hơn so với dự báo trước đó.
Mặc dù vậy, những tác động mang tính dây chuyền đối với khu vực ASEAN + 3 sẽ được hạn chế do khu vực này có năng lực tự phục hồi lớn hơn.
Thực tế, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đã “đạt đỉnh” trong quý 4-2021 và sẽ được giảm bớt trong năm 2022. "Mức lạm phát giá tiêu dùng của khu vực ASEAN + 3 trong năm 2022 duy trì ở mức tương đối thấp ở mức 2,9%", tiến sĩ Hoe Ee Khor nhận định.
Trong các nước, Việt Nam được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất khu vực với mức 7,5% trong năm 2022 sau khi chỉ đạt 2,6% trong năm 2021. Với mức tăng trưởng này, Việt Nam vượt qua Malaysia (6,7%) và Campuchia (6,6%) để đứng đầu khu vực nhờ động lực chính đến từ tốc độ bao phủ vắc xin nhanh, chính sách linh hoạt hơn giữa hai mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân và hồi phục nền kinh tế cùng hoạt động xuất khẩu ổn định.
Trước đó, Ngân hàng HSBC cũng đưa ra kỳ vọng Việt Nam sẽ lấy lại đà tăng trưởng vững vàng ở mức 6,5% trong năm 2022, mặc dù sự lây lan của biến chủng Omicron đặt ra nhiều rủi ro cho cả Việt Nam lẫn thế giới.
-
TTO - Chiều 24-5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố giá vé cũng như kế hoạch phát hành vé xem trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan vào ngày 1-6 trên sân Thống Nhất, TP.HCM.
-
TTO - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đề nghị khi Quốc hội chấp thuận đưa bất kỳ sáng kiến lập pháp hay làm mới, sửa đổi luật vào chương trình phải buộc cơ quan đề xuất có bản đối chiếu, đánh giá hai cực 'phí tổn và lợi ích'.
-
TTO - Trường Phổ thông năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa công bố đã nhận được 2.300 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2022-2023, thấp hơn năm trước 370 hồ sơ.
-
TTO - HLV Park Hang Seo tiết lộ ông từng nghĩ đến việc đội tuyển U23 Việt Nam không thể vào bán kết SEA Games 31 khi bị U23 Philippines cầm hòa 0-0 trong lượt trận thứ 2 vòng bảng.
-
TTO - Tại đại hội cổ đông thường niên Tập đoàn Hòa Phát diễn ra ngày 24-5 tại Hà Nội, nhiều cổ đông đòi lãnh đạo tập đoàn này phải chia hết lợi nhuận, rằng việc phát hành cổ tức bằng cổ phiếu là 'giấy lộn'.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận