01/11/2021 07:59 GMT+7

Việt Nam định hướng tăng trưởng xanh

LÊ KIÊN (từ Glasgow, Anh quốc)
LÊ KIÊN (từ Glasgow, Anh quốc)

TTO - Sáng 31-10 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Glasgow, Scotland (Anh quốc), chuẩn bị tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Việt Nam định hướng tăng trưởng xanh - Ảnh 1.

Một quan chức Anh quốc chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay Glasgow Prestwick (Scotland, Anh) sáng 31-10 giờ địa phương - Ảnh: LÊ KIÊN

COP26 sẽ chính thức khai mạc hôm nay 1-11 với sự tham dự của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và hơn 120 nhà lãnh đạo các quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có phát biểu quan trọng tại diễn đàn này.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, 1 trong 8 bộ trưởng tháp tùng Thủ tướng, chia sẻ với Tuổi Trẻ rằng đại dịch COVID-19 khiến các quốc gia phải đánh giá lại các mô hình tăng trưởng kinh tế, cùng với nâng cao nhận thức của cộng đồng về những mối đe dọa nghiêm trọng từ các vấn đề môi trường và sức khỏe.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Thủ tướng Chính phủ tham dự COP26 là thể hiện thông điệp Việt Nam tham gia chủ động và có trách nhiệm, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu với các nước.

"Việt Nam là một trong những quốc gia bị tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu nên hơn ai hết, Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các giải pháp kiềm hãm tốc độ nóng lên của Trái đất" - ông Dũng nhấn mạnh, đồng thời cho biết Việt Nam đang tiếp tục đà đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đề cao chất lượng và hiệu quả, đồng thời nỗ lực hết sức mình để phục hồi hậu COVID-19.

Trước khi tham dự COP26, ngày 1-10 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 với các mục tiêu tham vọng nhằm đưa Việt Nam đi tắt đón đầu, bắt kịp, tiến cùng, vượt lên, hướng tới khát vọng thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội.

Chiến lược sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xanh, phát thải carbon thấp trong dài hạn, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế. Theo đó, đến năm 2030, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014 và đến năm 2050, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 30% so với năm 2014.

"Việc Thủ tướng phê duyệt chiến lược nêu trên là minh chứng rõ nét nhất về việc Việt Nam đã quyết tâm lựa chọn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo định hướng tăng trưởng xanh. 

Đây là nền tảng cho tương lai đất nước hướng tới các mốc quan trọng vào năm 2030, năm 2045 và những năm tiếp theo, tạo ra cơ hội lớn để chúng ta có thể tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh, phục hồi xanh, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới" - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Trong ngày làm việc 31-10 giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp thủ hiến vùng Scotland; dự lễ ra mắt đường bay thẳng Việt Nam - Anh và lễ ký công bố tổng đại lý của Hãng Bamboo Airways; tiếp lãnh đạo Trường đại học Liverpool và Đại học Hume. Cùng ngày, Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Anh và dự lễ trao viện trợ quyên góp hỗ trợ Việt Nam chống COVID-19.

Mục tiêu của COP26

* Thời gian: Từ 31-10 tới 12-11.

* Địa điểm: Glasgow, vương quốc Anh.

* Khoảng 120 lãnh đạo thế giới dự kiến tham dự.

* 4 mục tiêu chính của COP26:

(1) Đảm bảo phát thải ròng toàn cầu bằng 0 vào giữa thế kỷ 21 và giữ nhiệt độ Trái đất tăng lên không quá 1,5°C.

(2) Thích ứng để bảo vệ các cộng đồng và môi trường sống tự nhiên.

(3) Huy động tài chính.

(4) Hợp tác cùng nhau để thực hiện các mục tiêu khí hậu.

BẢO ANH

Anh hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng xanh Anh hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng xanh

TTO - Giữa đại dịch COVID-19, thế giới vẫn cấp bách thảo luận vấn đề biến đổi khí hậu. Tuổi Trẻ trò chuyện với Bộ trưởng Anh ALOK SHARMA, chủ tịch COP26, về tăng trưởng xanh nhân chuyến thăm Việt Nam của ông từ ngày 27 đến 29-5.

LÊ KIÊN (từ Glasgow, Anh quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên