
Tàu thuyền được đưa về cảng cá Ngọc Hải, Đồ Sơn (Hải Phòng) tránh trú bão - Ảnh: TIẾN NGUYỄN
Tại họp báo thường kỳ ngày 25-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhận được đề nghị cung cấp thông tin về việc Việt Nam có đề nghị các nước hỗ trợ cho các tàu, thuyền ngư dân Việt Nam tránh trú bão Ragasa trong trường hợp gặp khó khăn trên biển hay không.
Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết ngày 22 và 23-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9 (siêu bão Ragasa), chủ động triển khai ứng phó ở mức cao nhất, tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để không bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng của người dân lên trên hết và trước hết.
"Giống như khi đối phó với các cơn bão trước đây, Bộ Ngoại giao đã ngay lập tức chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc và Philippines chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện cho tàu thuyền của Việt Nam tránh trú, hỗ trợ cứu người và sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết", bà Hằng cho biết.
Người phát ngôn cũng thông tin thêm việc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc và Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam, đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng của hai nước này hỗ trợ các tàu thuyền Việt Nam trong trường hợp cần thiết.
"Chúng tôi cử cán bộ trực 24/24 giờ để kịp thời hỗ trợ, liên hệ với các cơ quan trong và ngoài nước để ứng phó với diễn biến của bão", người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói về công tác ứng phó với bão Ragasa.
Siêu bão Ragasa đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng khi quét qua Philippines, Đài Loan, Hong Kong, Macau và miền nam Trung Quốc.
Bão đi kèm mưa lớn, gió giật mạnh, gây ra lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng, khiến ít nhất 10 người ở Philippines và 17 người ở Đài Loan thiệt mạng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 25-9, sau khi đi vào vùng biển Quảng Ninh, bão Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận