23/09/2025 13:43 GMT+7

Trung Quốc: Nhiều thành phố căng mình ứng phó siêu bão Ragasa, người dân đổ xô tích trữ thực phẩm

Ngày 23-9, nhiều thành phố Trung Quốc đóng cửa trường học, doanh nghiệp và đình chỉ phần lớn các chuyến bay chở khách để ứng phó với siêu bão Ragasa.

Trung Quốc: Nhiều thành phố căng mình ứng phó siêu bão Ragasa, người dân đổ xô tích trữ thực phẩm - Ảnh 1.

Nhân viên tại một cửa hàng ở Hong Kong dán băng dính gia cố cửa kính để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 23-9, Trung Quốc yêu cầu ít nhất 10 thành phố phía Nam đóng cửa trường học và doanh nghiệp khi siêu bão Ragasa - cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới năm nay - đang tiến sát bờ biển Quảng Đông.

Cục Quản lý khẩn cấp Quảng Đông cho biết Ragasa dự kiến đổ bộ vào vùng duyên hải trung và tây tỉnh này trong 24 giờ tới, với sức gió giật lên đến 230km/h. Tỉnh đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất.

Biện pháp này ảnh hưởng tới hàng chục triệu người và làm gián đoạn hoạt động của hàng nghìn nhà máy tại trung tâm sản xuất lớn nhất đất nước.

Theo Reuters, tại Hong Kong, nhiều trường học, doanh nghiệp đã đóng cửa, và dự kiến hầu hết chuyến bay chở khách cũng sẽ bị đình chỉ từ cuối ngày 23-9 cho đến rạng sáng 25-9.

Dự kiến giới chức thành phố sẽ nâng tín hiệu bão lên cấp 8 vào 14h20 chiều 23-9 (giờ địa phương) và cân nhắc nâng mức cảnh báo cao hơn vào tối 23-9 hoặc sáng 24-9.

Đài quan sát Hong Kong cũng cảnh báo mực nước biển có thể dâng 2m dọc bờ biển và đạt đến 4-5m ở một số khu vực, tương tự các siêu bão Hato (2017) và Mangkhut (2018) từng gây thiệt hại hàng tỉ USD.

Trước nguy cơ này, chính quyền Hong Kong đã phát bao cát cho cư dân vùng trũng để gia cố nhà cửa, trong khi người dân đổ xô tích trữ thực phẩm.

Theo Reuters, siêu thị đông nghẹt người mua sắm, sữa và thịt nhanh chóng "cháy hàng", giá rau củ tại chợ đầu mối tăng gấp ba lần.

Trung Quốc: Nhiều thành phố căng mình ứng phó siêu bão Ragasa, người dân đổ xô tích trữ thực phẩm - Ảnh 2.

Người dân mua sắm, tích trữ nhu yếu phẩm tại siêu thị để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa đang tiến gần, tại Hong Kong, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, tại Macau, trường học cũng bị đóng cửa và kế hoạch sơ tán được kích hoạt. Ở Thâm Quyến, chính quyền đã bố trí hơn 800 nơi trú ẩn khẩn cấp, ra lệnh sơ tán 400.000 người. Các thành phố lớn khác như Chu Hải, Đông Quan và Phật Sơn cũng áp dụng biện pháp tạm ngừng hoạt động, theo AFP.

Chính quyền Đài Loan cũng đã sơ tán hơn 7.600 người ở miền núi phía Nam và Đông, đồng thời ghi nhận 273 chuyến bay hủy cùng nhiều tuyến đường sắt bị đình chỉ.

Trước đó vào ngày 22-9, cơn bão Ragasa đã càn quét miền Bắc Philippines, khiến Tổng thống nước này Ferdinand Marcos Jr phải đặt hệ thống ứng phó thảm họa quốc gia trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến bão ngày càng mạnh hơn và xảy ra thường xuyên hơn khi Trái đất nóng lên.

Trung Quốc: Nhiều thành phố căng mình ứng phó siêu bão Ragasa, người dân đổ xô tích trữ thực phẩm - Ảnh 4.Siêu bão Ragasa ảnh hưởng thế nào đến Hà Nội?

Dự báo ngày 25-9, siêu bão Ragasa (bão số 9) ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ. Tại Hà Nội khả năng có gió cấp 4-5 và mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa có nơi trên 250mm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất