19/11/2025 18:16 GMT+7

Việt Nam cải thiện Chỉ số thông thạo tiếng Anh, bám sát nhóm dẫn đầu khu vực

Trong báo cáo Chỉ số thông thạo Anh ngữ EF 2025 công bố tại TP.HCM ngày 19-11, Việt Nam tiếp tục cải thiện điểm số và củng cố vị trí trong nhóm quốc gia có năng lực tiếng Anh trung bình của châu Á.

Việt Nam cải thiện Chỉ số thông thạo tiếng Anh, bám sát nhóm dẫn đầu khu vực - Ảnh 1.

Các chuyên gia trong buổi lễ công bố Chỉ số thông thạo Anh ngữ EF 2025 tại TP.HCM ngày 19-11 - Ảnh: Ban tổ chức

Xếp 64 toàn cầu

Theo EF EPI 2025, Việt Nam xếp thứ 64 thế giới với 500 điểm, tăng so với 498 điểm của năm trước.

Trong khu vực châu Á, Việt Nam đứng thứ 7/25 quốc gia, vượt Indonesia (471 điểm), Trung Quốc (464 điểm), Lào (461 điểm) và Campuchia (390 điểm).

Việt Nam hiện chỉ còn cách nhóm dẫn đầu, Malaysia (581 điểm) và Philippines (569 điểm). Khoảng cách này được nhận định là "thu hẹp đáng kể" so với 5 năm trước.

Với chỉ số riêng về các khu vực trong nước, Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí số một cả nước với 532 điểm, theo sau là Nha Trang (517 điểm) và Đà Nẵng (509 điểm).

Hai đô thị lớn là TP.HCM (508 điểm) và Hải Phòng (506 điểm) đều nằm trong nhóm khá, cho thấy chất lượng tiếng Anh đang phân bố ngày càng đồng đều thay vì dồn vào một vài địa phương trọng điểm.

Đáng chú ý, lực lượng lao động trẻ từ 26-30 tuổi đạt điểm trung bình 544 điểm, cao nhất trong tất cả nhóm tuổi, cho thấy thế hệ mới đang tự tin hơn và sẵn sàng hội nhập sâu vào thị trường lao động toàn cầu.

Ông Hoàng Anh, Giám đốc điều hành EF Việt Nam, nhận định sự cải thiện về điểm số là kết quả của lực đẩy kép: nhu cầu hội nhập quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam và tốc độ phát triển mạnh của các ngành liên quan đến công nghệ số.

"Chúng ta đã chuyển từ vị thế quan sát sang một đối thủ thực thụ trong cuộc đua nhân lực toàn cầu. Tiếng Anh đang trở thành mạch dẫn quan trọng để tiếp cận kiến thức, dữ liệu và mở rộng hợp tác quốc tế", ông nói.

tiếng Anh - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng năm 2025

Xu hướng kết hợp tiếng Anh - AI

Theo nhóm nghiên cứu của EF, tiếng Anh và năng lực vận hành AI đang trở thành "cặp kỹ năng chiến lược" trên thị trường lao động toàn cầu. Lý do là phần lớn mô hình AI, tài liệu khoa học và công cụ phát triển hiện nay đều được xây dựng bằng tiếng Anh.

"AI có thể xử lý thông tin, nhưng con người mới tạo ra giá trị từ thông tin đó. Khi làm chủ tiếng Anh, người học cũng làm chủ ngôn ngữ của AI", bà Kate Bell, Trưởng bộ phận đánh giá EF, chia sẻ.

Theo các chuyên gia của EF, Việt Nam đang cho thấy mức độ sẵn sàng ở nhóm kỹ năng mới này. Trong Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu nằm trong top 50 thế giới và top 4 ASEAN về nghiên cứu - phát triển - ứng dụng AI.

Hiện Việt Nam đứng thứ ba khu vực về độ tin cậy AI và thứ năm về mức độ chấp nhận AI, đồng thời sở hữu hơn 560.000 nhân lực công nghệ, một trong những lực lượng lớn nhất Đông Nam Á.

Sự đầu tư mạnh của các doanh nghiệp công nghệ, như dự án nhà máy AI trị giá 200 triệu USD hợp tác giữa FPT và NVIDIA, được xem là yếu tố giúp tiếng Anh trở thành kỹ năng cốt lõi của nền kinh tế số.

Chuyển từ tiếng Anh 'học để thi' sang 'học để giao tiếp'

Theo EF, một xu hướng đáng chú ý khác tại Việt Nam là người học ngày càng chuyển từ "học để thi" sang "học để giao tiếp thực thụ".

Khoảng cách giữa kỹ năng đọc và kỹ năng nói, vốn là điểm yếu kéo dài nhiều năm, đang thu hẹp.

Ở môi trường làm việc, nhiều chuyên gia Việt Nam sử dụng tiếng Anh trực tiếp trong đổi mới, nghiên cứu và cộng tác quốc tế, thay vì chỉ phục vụ mục tiêu thi cử hay hoàn thành chứng chỉ.

Chỉ số thông thạo Anh ngữ EF (EF EPI) là bảng xếp hạng năng lực tiếng Anh lớn nhất thế giới hiện nay, dựa trên dữ liệu khảo sát hơn 2,2 triệu người trưởng thành tại 123 quốc gia.

Báo cáo được EF thực hiện thường niên và được nhiều chính phủ, trường đại học, doanh nghiệp sử dụng như một chỉ dấu quan trọng về chất lượng nhân lực.

Việt Nam cải thiện Chỉ số thông thạo tiếng Anh, bám sát nhóm dẫn đầu khu vực - Ảnh 3.Lớp học tiếng Anh gieo mầm hy vọng

Những giờ học tiếng Anh ngập tràn tiếng cười và yêu thương đang được dự án EchoEd gieo mầm ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất