25/08/2020 20:17 GMT+7

Việt - Ấn hợp tác chống dịch COVID-19 và duy trì ổn định khu vực

KHOA THƯ
KHOA THƯ

TTO - Trước tình hình đại dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam mong muốn Ấn Độ tạo điều kiện cho công dân Việt Nam xuất cảnh và cấp phép bay đưa công dân Việt Nam về nước trong thời gian tới.

Việt - Ấn hợp tác chống dịch COVID-19 và duy trì ổn định khu vực - Ảnh 1.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chào Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar qua màn hình. Ảnh: TTXVN

Tại kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật được tổ chức theo hình thức trực tuyến chiều 25-8, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của Ấn Độ trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến lãnh sự và bảo hộ công dân thời gian vừa qua.

Đồng thời, ông bày tỏ hi vọng rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ gia hạn lưu trú, đơn giản quyền lưu trú quá hạn cho công dân Việt Nam đang mắc kẹt ở Ấn Độ, cũng như tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe, y tế cho công dân Việt Nam nếu chẳng may bị mắc bệnh.

Đáp lại đề xuất của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nói rằng việc giúp đỡ các công dân Việt Nam đang mắc kẹt tại Ấn Độ là "tự nhiên và cần phải làm" trong thời điểm này. Ông cho biết thêm nước này đang tập trung nghiên cứu và phát triển vắc xin ngừa COVID-19, đồng thời cung cấp thuốc men và dụng cụ y tế cho hơn 150 quốc gia trên khắp thế giới.

Ngoại trưởng Ấn Độ bày tỏ lòng biết ơn đến Việt Nam vì đã thông qua Hội Chữ thập đỏ để trao tặng khẩu trang cho nhân dân Ấn Độ trong thời điểm dịch tăng cao, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam để vượt qua khó khăn này.

Bên cạnh vấn đề ứng phó với đại dịch COVID-19, hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí rằng quốc phòng an ninh tiếp tục là lĩnh vực hợp tác trụ cột, hiệu quả và chiến lược giữa hai nước.

Hai bên cam kết duy trì, xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài và nỗ lực chung cho một môi trường hòa bình ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982.

Khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đề xuất hai nước tăng cường hợp tác và nỗ lực đưa kim ngạch hai chiều đạt 15 tỉ USD vào thời gian sớm nhất.

Về phần mình, ông Subrahmanyam Jaishankar đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như vị thế của Việt Nam ở cương vị điều phối viên trong quan hệ ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2015 - 2018.

Kết thúc kỳ họp, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã ký biên bản thỏa thuận của kỳ họp.

Ấn Độ tổ chức thi trong dịch COVID-19 như thế nào? Ấn Độ tổ chức thi trong dịch COVID-19 như thế nào?

TTO - Mặc dù nhiều nước chọn hoãn hoặc hủy thi vì dịch bệnh, một số nước vẫn quyết định tổ chức các kỳ thi quan trọng bằng cách triển khai nghiêm túc các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho cả học sinh và giáo viên tại các điểm thi.

KHOA THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên