23/05/2014 08:46 GMT+7

Việt - Nhật phát triển công nghiệp hỗ trợ

ĐÌNH DÂN
ĐÌNH DÂN

TT - Ngày 22-5, tại buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện “Liên minh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ VN”, ông Hirotaka Yasuzumi - giám đốc điều hành Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM - cho biết vấn đề lớn nhất khi đầu tư vào VN là tình trạng thiếu hụt ngành công nghiệp hỗ trợ.

Người Nhật làm khu công nghiệp kiểu mớiTP.HCM khởi công dự án khu kỹ nghệ Việt - Nhật

Cụ thể, trong một khảo sát mới đây của JETRO, tỉ lệ cung cấp nội địa cho các công ty Nhật tại VN chỉ 32%, so với 53% tại Thái Lan và 64% tại Trung Quốc.

“Chúng tôi đã xây dựng một chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp hỗ trợ VN theo cách mới là phối hợp giữa các doanh nghiệp tư nhân và các cơ quan nhà nước để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ của VN. Ngoài ra, các doanh nghiệp Nhật sẽ chuyển giao công nghệ để hỗ trợ VN đổi mới kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực” - ông Hirotaka nói. Được biết, chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 11-10-2014 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (Q.7, TP.HCM).

ĐÌNH DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên