
Viên kim cương thô Cullinan được nhiều nhà đá quý học dự đoán có giá hàng trăm triệu USD, thậm chí có khả năng vượt quá 1 tỉ USD - Ảnh: Public Domain
Không có viên kim cương nào trong lịch sử khơi gợi trí tưởng tượng của thế giới mạnh mẽ như kim cương Cullinan.
Được phát hiện vào ngày 26-1-1905 tại mỏ Premier ở Nam Phi, viên kim cương thô khổng lồ này nặng tới 3.106 carat (hơn 621g) và cho đến nay vẫn là viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy ở dạng thô có chất lượng đá quý.
Chín viên kim cương đặc biệt trong lịch sử trang sức
Được đặt theo tên của Thomas Cullinan - chủ sở hữu mỏ - sự kiện phát hiện ra viên đá đã mở đầu cho một trong những hành trình phi thường nhất trong lịch sử kim cương.
Hành trình đó cuối cùng biến viên kim cương Cullinan thành chín viên đá quý đặc biệt, ngày nay trở thành một phần của bộ sưu tập trang sức lịch sử của hoàng gia Anh.

Chín viên kim cương Cullinan chính (I-IX) sau khi được xưởng cắt kim cương nổi tiếng Joseph Asscher & Co. chế tác từ viên kim cương thô - Ảnh: Public Domain
Khối kim cương thô khổng lồ được cắt tách công phu thành chín viên kim cương chính cùng nhiều viên nhỏ hơn, mỗi viên sau đó được chế tác thành những món trang sức hoàng gia và được các thế hệ quân vương Anh đeo qua nhiều thời kỳ.
Do kim cương Cullinan chưa từng bán trên thị trường tự do, giá trị chính xác của viên kim cương huyền thoại này vẫn là một ẩn số.
Cùng chiêm ngưỡng những di sản trang sức với sự hiện diện sâu sắc của chín viên kim cương từ Cullinan I đến Cullinan IX.
Lớn nhất trong chín viên kim cương được cắt từ Cullinan, Cullinan I (530.2 carat) với dáng cắt hình quả lê vẫn là viên kim cương không màu đã được cắt lớn nhất thế giới.
Năm 1910, các nghệ nhân kim hoàn gắn viên đá này vào chiếc quyền trượng hoàng gia được thiết kế lại đặc biệt để có thể chứa vừa kích thước phi thường của nó.

Nữ hoàng Elizabeth II cầm viên kim cương Cullinan I gắn trên quyền trượng, đồng thời đội vương miện Imperial State Crown đính kim cương Cullinan II sau lễ đăng quang của bà vào ngày 2-6-1953 - Ảnh: Public Domain

Nữ hoàng Elizabeth II đội vương miện Imperial State trong lễ Khai mạc Nghị viện năm 1987 - Ảnh: Tim Graham Photo Library
Viên Cullinan II nổi bật ở mặt trước của vương miện Imperial State, nằm ngay bên dưới viên đá quý spinel. Sự hiện diện đầy uy nghi của Cullinan II khiến nó trở thành một trong những viên đá quý dễ nhận diện nhất thế giới, thường xuyên xuất hiện mỗi khi chiếc vương miện được trưng bày hoặc đội trong các nghi lễ quốc gia.
Những dịp nổi bật có thể kể đến lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II năm 1953 và của Vua Charles III vào năm 2023. Viên đá này cũng có thể tháo rời và có thể kết hợp cùng Cullinan I để đeo như một chiếc trâm cài.

Nữ hoàng Elizabeth II đeo hai viên Cullinan III và Cullinan IV, dưới dạng chiếc trâm nổi tiếng "Granny’s Chips" vào năm 1962 - Ảnh: Ray Bellisario
Người thường xuyên đeo viên kim cương Cullinan III nhất là Nữ hoàng Elizabeth II. Bà thường cài viên đá này thành trâm cùng với Cullinan IV. Sự kết hợp này được gọi là "Granny's Chips".
Nữ hoàng lần đầu gây chú ý khi đeo chiếc trâm này trong chuyến thăm Asscher Diamond Company vào năm 1958.

Nữ hoàng Mary đội vương miện Delhi Durbar, trong đó có hai viên kim cương Cullinan III (ở phía trên) và Cullinan IV (ở trung tâm). Chiếc vương miện Delhi Durbar chế tác vào năm 1911 và điều chỉnh vào năm 1912 để có thể gắn các viên kim cương Cullinan - Ảnh: Public Domain

Nữ hoàng Elizabeth II đeo trâm cài Cullinan V với dáng cắt hình trái tim và được gắn trên nền bạch kim tại Triển lãm Ngựa hoàng gia Windsor - Ảnh: WWD

Nữ hoàng Elizabeth II đeo trâm cài gồm Cullinan VIII cùng Cullinan VI khi tham dự một sự kiện - Ảnh: WWD
Viên kim cương Cullinan VI cắt hình bầu dục thanh lịch này được treo từ chiếc trâm chứa Cullinan VIII và ban đầu là một phần của cùng bộ trang sức Delhi Durbar. Được chế tác cùng thời điểm, thiết kế của Cullinan VI có nhiều nét tương đồng với chiếc trâm Cullinan V.
Khi kết hợp lại, chúng tạo thành một chiếc trâm có thể tháo rời, được viền bởi 96 viên kim cương nhỏ hơn.

Nữ hoàng Elizabeth II đeo dây chuyền Delhi Durbar với mặt kim cương Cullinan VII tại một buổi tiệc chiêu đãi, cùng với vương miện The Girls Of Great Britain And Ireland - Ảnh: WWD
Ban đầu, kim cương Cullinan VII được Vua Edward VII tặng cho Nữ hoàng Alexandra. Sau đó, viên Cullinan VII được truyền lại cho Nữ hoàng Mary xứ Teck, gắn làm mặt dây chuyền trên dây chuyền Delhi Durbar Necklace đính kim cương và ngọc lục bảo.
Dây chuyền này đến nay vẫn được xem là một trong những kiệt tác trang sức hoàng gia lộng lẫy nhất đầu thế kỷ 20, kết hợp hài hòa giữa ảnh hưởng thiết kế của Ấn Độ và phong cách hoàng gia Anh.

Chiếc trâm cài Cullinan VI và Cullinan VIII, do Garrard & Co. chế tác năm 1911 - Ảnh: The Royal Collection

Nhẫn Cullinan IX, được cho là do Garrard & Co. chế tác năm 1911 - Ảnh: The Royal Collection
Là viên nhỏ nhất trong số các viên kim cương Cullinan chính, Cullinan IX với dáng cắt hình quả lê được Garrard & Co. gắn trên một chiếc nhẫn bạch kim dành cho Nữ hoàng Mary xứ Teck vào năm 1911. Sau này, món trang sức được truyền lại cho Nữ hoàng Elizabeth II.
Dù có kích thước tương đối khiêm tốn, viên kim cương này vẫn mang giá trị lịch sử và cảm xúc to lớn, bởi đó là viên đá cuối cùng được đánh số trong bộ Cullinan cắt từ viên kim cương thô lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận