Video cho thấy đông đảo người Hồi giáo cầu nguyện trên đường phố Mỹ lúc 5 giờ sáng?

Mạng xã hội đang chia sẻ video cho rằng đông đảo người Hồi giáo cầu nguyện trên đường phố Brooklyn (Mỹ) lúc 5h sáng và “cố khẳng định sự thống trị tôn giáo, chiếm lấy đất nước”.

Nhiều người dùng mạng lan truyền rộng rãi một video cho rằng người Hồi giáo ở Mỹ đã cầu nguyện trên đường từ 5h sáng với âm mưu "chiếm nước Mỹ" - Nguồn: X

Vào khoảng cuối tháng 11 và đầu tháng 12-2025, nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh một hàng dài người Hồi giáo thực hiện lễ Fajr (bình minh) lúc 5h sáng giữa đường phố Brooklyn (Mỹ), với tiếng một giáo sĩ vang lên hướng dẫn tín đồ.

Trong một bài đăng trên X ngày 30-11, một người mô tả: “Lúc 5h sáng ở Brooklyn, New York, người Hồi giáo thực hiện buổi cầu nguyện đầu tiên trong ngày, gọi là Fajr”, cáo buộc người theo đạo Hồi đang “cố áp đặt sự thống trị tôn giáo, chiếm đất nước và biến nó thành luật Sharia” - ám chỉ hệ thống luật Hồi giáo chi phối đời sống cá nhân và các vấn đề pháp lý của tín đồ.

Bài đăng này nhanh chóng nhận hơn 5,7 triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt tương tác, chia sẻ rộng rãi. Nhiều người dùng khác cũng đăng lại video hoặc ảnh chụp màn hình trên Facebook, Instagram, Threads và X với nội dung tương tự.

Một số người còn tuyên bố video không phải quay ở New York mà ở Toronto (Canada), tố bị nhóm tín đồ này “chặn đường” và khẳng định đây là “người nhập cư Hồi giáo”.

Tuy nhiên, theo tổ chức kiểm chứng tin tức Snopes, video này là có thật nhưng đã bị chú thích thông tin sai lệch và vô căn cứ.

Snopes xác nhận đoạn clip thực sự ghi lại cảnh một nhóm tín đồ tập trung cầu nguyện trước Masjid Omar - Trung tâm Hồi giáo Brighton Beach ở Brooklyn - và không có dấu hiệu bị can thiệp bởi công nghệ AI. Tuy nhiên, video không phải được quay vào 5h sáng như chú thích trên mạng xã hội.

Tổ chức này cũng đã truy vết ra nguồn gốc của video và được cho đã đăng tải lần đầu trên TikTok vào ngày 21-11-2025, nhưng thời điểm quay video chưa được xác định. Snopes cho biết đã liên hệ trung tâm Masjid Omar và chủ video gốc để làm rõ thêm về bối cảnh video.

Dù vậy, người dùng mạng vẫn lan truyền hàng triệu lượt xem với thông điệp sai lệch rằng hành động cầu nguyện này nhằm “khẳng định sự thống trị tôn giáo” và “biến nước Mỹ thành luật Sharia”. Snopes khẳng định đây là suy diễn vô căn cứ.

Ngoài ra, một số thông tin khác như video quay ở Toronto, hoặc nhóm cầu nguyện này “chặn đường” hay “là người nhập cư Hồi giáo”, tất cả thông tin này cũng đều chưa được kiểm chứng.

Snopes nhận định đoạn video này lan rộng đúng thời điểm dư luận Mỹ đang chú ý đến vụ nổ súng ngày 26-11 làm hai binh sĩ Vệ binh Quốc gia thương vong gần Nhà Trắng, với nghi phạm là một công dân Afghanistan.

Do đó, một số bình luận trên mạng xã hội đã gắn video cầu nguyện ôn hòa với thành kiến bài Hồi giáo, thúc đẩy các suy đoán tiêu cực trong bối cảnh vấn đề nhập cư ngày càng căng thẳng tại nước Mỹ.

Người Hồi giáo ở Mỹ bị tố tụ tập trên đường từ 5h sáng để khẳng định 'sự thống trị và chiếm nước Mỹ' - Ảnh 2.Hong Kong bác tin đồn về nơi ở tạm nhếch nhác, thiếu thốn cho nạn nhân vụ cháy

Chính quyền Hong Kong khẳng định thông tin lan truyền trên mạng về việc bố trí nạn nhân vụ cháy vào các căn hộ chưa hoàn thiện là sai sự thật, đồng thời kêu gọi người dân thận trọng khi chia sẻ nội dung chưa kiểm chứng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất