29/05/2018 11:17 GMT+7

Video cảnh sát Mỹ đấm cô gái trẻ gây xôn xao dân mạng

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Cảnh sát thành phố Wildwood, bang New Jersey, đang điều tra đoạn video quay cảnh một sĩ quan vật ngã một cô gái trẻ trên bãi biển rồi đấm 2 lần vào đầu trước sự chứng kiến của nhiều người.

Video cảnh sát Mỹ đấm cô gái trẻ gây xôn xao dân mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát Mỹ vật cô gái Emily Weinman xuống cát và đấm 2 lần vào đầu - Ảnh cắt từ clip

Theo báo Washington Post, vụ việc được cho là mới xảy ra hôm cuối tuần rồi. Trong đoạn video mà cảnh sát trưởng Wildwood mô tả là "đáng báo động", hai sĩ quan cảnh sát đang lay hoay dùng sức mạnh khống chế một cô gái trẻ 20 tuổi tên Emily Weinman.

Một trong hai cảnh sát đấm cô Weinman 2 lần vào đầu, còn người kia cố khóa chân cô gái xuống cát. Mọi thứ xảy ra trong lúc cô gái vừa la hét, vừa vùng vẫy.

Nghe ồn ào, một vài người đi tắm biển tụ tập lại xem chuyện gì xảy ra. Khi chứng kiến viên cảnh sát bắt đầu dùng vũ lực, có giọng nói liên tục khuyên cô Weinman "thôi chống cự".

Nhưng người ta vẫn nghe cô gái vẫn tiếp tục la "Các người không được phép đánh và làm ngộp thở tôi như vầy", trước khi vừa khóc vừa nói "Tôi không làm gì sai hết".

Hình ảnh thiếu nữ Mỹ bị cảnh sát đấm để khống chế ngay trên bãi biển - Nguồn: YOUTUBE

Cô Alexis Hewitt, một người đi tắm biển, đã quay lại vụ việc và đăng đoạn video lên Twitter hôm thứ Bảy (26-5). "Đang ngủ trên bãi biển thì tỉnh dậy thấy cảnh này" - cô viết.

Đoạn video thu hút nhiều sự quan tâm, đạt đến 38.000 lượt chia sẻ tính đến sáng thứ Hai (28-5).

"Tôi bắt đầu chú ý khi cô ấy té xuống đất vì mọi người xung quanh la hét khiến tôi tỉnh dậy. Tôi lôi cái máy quay ra ngay khi cô ấy té xuống" - cô Hewitt trả lời Đài ABC Philadelphia.

Video cảnh sát Mỹ đấm cô gái trẻ gây xôn xao dân mạng - Ảnh 3.

Tác giả đoạn clip là cô Emily Weinman - Ảnh: TWITTER

Được biết, hai viên cảnh sát tiếp cận cô Weinman vào trưa thứ Bảy vì họ thấy cô gái uống rượu nhưng trông có vẻ chưa đủ tuổi.

Trong bài viết đăng trên Facebook sau đó, cô Weinman kể đã vượt qua bài kiểm tra nồng độ cồn và đang định bỏ đi chỗ khác. Hai cảnh sát tiếp tục đi theo và cô quay lại hỏi "Bộ các anh không có gì để làm hay hơn là đi rình người uống rượu chưa đủ tuổi sao".

Cô gái từ chối cung cấp tên tuổi và tiếp tục bỏ đi. Đó là lúc một trong hai cảnh sát tìm cách khống chế cô.

Trong thông cáo chính thức của cảnh sát Wildwood tối Chủ nhật (27-5), cô Weiman bị cáo buộc các tội danh gồm "tấn công cảnh sát", "nhổ nước bọt vào cảnh sát", "gây rối trật tự", "chống cự bắt giữ", "sở hữu thức uống có cồn dù chưa đủ tuổi".

Hai sĩ quan liên quan đến vụ bắt giữ cô Weinman hiện đã bị thuyên chuyển sang làm công việc hành chính trong khi chờ một cuộc điều tra đầy đủ về những gì xảy ra.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên