
Phụ huynh Trung Quốc đứng chờ trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia tại một trường trung học ở Thượng Hải ngày 7-6-2023 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, số lượng thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc (cao khảo) năm 2026 giảm mạnh đến 450.000 người so với năm trước, xuống còn 12,9 triệu thí sinh, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lượng đăng ký giảm.
Đặc biệt, mức giảm năm nay lớn hơn đáng kể so với năm 2025 khi số thí sinh dự thi giảm 70.000 người, theo số liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố ngày 3-6.
Sự sụt giảm nghiêm trọng này diễn ra trong bối cảnh quy mô nhóm thanh thiếu niên độ tuổi vào đại học tại Trung Quốc đang thu hẹp theo cấu trúc, đồng thời thị trường việc làm dành cho cử nhân ngày càng khó khăn.
Áp lực "kép" của xã hội Trung Quốc
Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân lớn nhất khiến giới trẻ Trung Quốc không còn mặn mà với tấm bằng đại học là do thị trường việc làm quá khắc nghiệt. Hiện tại, tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên từ 16 đến 24 tuổi tại nước này đã vượt quá mức 16%.
Áp lực việc làm được dự báo tiếp tục gia tăng khi mùa hè này có khoảng 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập thị trường lao động - mức cao nhất từ trước đến nay.
Ngoài ra, sự sụt giảm số thí sinh còn xuất phát từ biến động nhân khẩu học. Dân số Trung Quốc đã giảm bốn năm liên tiếp, trong khi số trẻ sinh năm 2025 chỉ còn 7,92 triệu - mức thấp nhất từng được thống kê.
Xu hướng này khiến quy mô nhóm thanh niên trong độ tuổi đại học ngày càng thu hẹp, đồng thời đẩy nhanh quá trình già hóa dân số tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Cơn sốt trường nghề, hàng trăm người tranh nhau... chăn cừu
Trong khi đó, xu hướng dịch chuyển từ giáo dục học thuật sang giáo dục nghề nghiệp ngày càng thu hút học sinh và phụ huynh vì mục tiêu thực tế: nhanh tìm việc làm toàn thời gian.
Truyền thông địa phương cho biết hồi tháng 5, hàng trăm phụ huynh đã xếp hàng tại một trường dạy nghề ở Bắc Kinh chỉ để giành 30 suất học cho con.
Tại Thượng Hải, số lượng tuyển sinh vào các trường cao đẳng nghề cũng ghi nhận tăng khoảng 15% so với ba năm trước.
Đáng chú ý, một chủ trang trại ở vùng đồng cỏ hẻo lánh phía nam Mông Cổ gây sốt khi đăng tin tuyển dụng 2 vị trí chăn cừu. Chỉ trong vài giờ, bài đăng đạt đến 59 triệu lượt xem và nhận về hơn 700 hồ sơ ứng tuyển, với các ứng viên là nhân viên văn phòng ở thành phố lớn, công nhân và cả sinh viên mới tốt nghiệp.
Trung Quốc siết kiểm tra trong kỳ thi đại học
Đối với kỳ thi cao khảo năm nay, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết đã tăng cường các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn gian lận bằng kính thông minh và các thiết bị công nghệ cao.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các loại kính mắt tích hợp camera, kết nối không dây và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến, làm dấy lên lo ngại về khả năng bị lợi dụng để truyền nhận thông tin trong phòng thi.
Vì vậy, giám thị sẽ đặc biệt chú ý đến kích thước, hình dạng và các đặc điểm bất thường của mắt kính. Các điểm thi sẽ sử dụng hệ thống kiểm tra thông minh kết hợp với các biện pháp kiểm tra thủ công để phát hiện thiết bị điện tử bị cấm.
Bộ này cũng tuyên bố sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tuyển sinh và thi cử, bao gồm quảng cáo sai sự thật, thu phí trái quy định và tổ chức gian lận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận