29/04/2022 10:58 GMT+7

Vì sao ông Park gọi lại Hai Long?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau hai trận giao hữu với U20 Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo quyết định triệu tập tiền vệ Hai Long trở lại đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Vì sao ông Park đi đến quyết định này?

Vì sao ông Park gọi lại Hai Long? - Ảnh 1.

Hai Long (bìa phải) trong buổi tập của U23 Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Hai Long và Hữu Thắng là hai tiền vệ đã bị ông Park loại trong đợt tập trung cuối cùng cho SEA Games 31 để nhường chỗ cho 2/3 cầu thủ quá tuổi ở tuyến giữa là Hùng Dũng và Hoàng Đức.

Dự phòng cho Hùng Dũng

Sau 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc, ông Park có lý do để lo lắng cho nhân sự ở tuyến giữa - nơi tưởng chừng an tâm nhất sau khi bổ sung Hùng Dũng và Hoàng Đức.

Ở trận hòa U20 Hàn Quốc 1-1, ông Park đã cất Hùng Dũng, Hoàng Đức và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh chỉ vào sân từ hiệp 2. Kết quả, tuyến giữa của U23 Việt Nam chơi không tốt.

U23 Việt Nam chỉ chơi tốt ở trận tái đấu, khi ông Park tung cả 3 tiền vệ trung tâm chủ lực vào sân. Nhưng khi Hùng Dũng và Hoàng Đức rời sân ở phút 63, tuyến giữa lại rơi vào trạng thái lủng củng.

Khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị là quá lớn, các nhân tố mới không đáp ứng được yêu cầu. Đó là lý do ông Park phải triệu tập Hai Long như là phương án dự phòng cho Hùng Dũng. Hai Long là cầu thủ có khả năng tạo đột biến trên sân để có thể mang đến sức bật trong tấn công cho U23 Việt Nam ngay cả khi Hùng Dũng hoặc Hoàng Đức rời sân.

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, Hai Long là người chuyền cho Văn Xuân ghi bàn ở trận thắng U23 Đài Loan 1-0 và đá phạt như đặt cho Hồ Thanh Minh đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Myanmar, qua đó giành vé dự VCK. Do đó, khi Hùng Dũng cần nghỉ ngơi, Hai Long có thể hợp cùng Hoàng Anh để tổ chức tấn công và Hoàng Đức đá ở phía sau trong sơ đồ 3-5-2.

Thêm phương án tấn công

Qua 2 trận đấu với U20 Hàn Quốc, khả năng tấn công của U23 Việt Nam vẫn chưa tốt như kỳ vọng. Các tiền đạo cánh trong sơ đồ 3-4-3 như Văn Đạt, Bảo Toàn, Thanh Minh, Mai Xuân Quyết... vẫn chưa thể tạo nên đột phá nào trong khả năng tấn công. Do đó, đẩy Hoàng Đức lên đá tiền đạo cánh cũng là điều mà ông Park từng tuyên bố khi dư luận tỏ ra lo lắng về hàng công của U23 Việt Nam.

Nếu đẩy Hoàng Đức lên đá tiền đạo cánh trong sơ đồ 3-4-3, ông Park sẽ có thêm một cầu thủ biết cách ghi bàn với những pha đi bóng từ biên bó vào trong rồi dứt điểm. Thậm chí, với sơ đồ 3-5-2, Hoàng Đức cũng hứa hẹn phối hợp tốt khi đá cặp tiền đạo cùng Tiến Linh.

Khi đó, tuyến giữa của U23 Việt Nam không phải lo lắng khi Hùng Dũng đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Hoàng Anh hoặc Hai Long hay cả ba sẽ ra sân cùng lúc. Do Hai Long và Hùng Dũng cùng thi đấu cho CLB Hà Nội, nên cả hai hứa hẹn sẽ phối hợp tốt với nhau trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Tuyển U23 Việt Nam có 42 cầu thủ

Các đội bóng dự SEA Games 31 chỉ được đăng ký 20 cầu thủ. Tuy nhiên, theo quy chế mới, mỗi đội có thể thay thế tối đa 15 người nếu chẳng may có cầu thủ U23 bị nhiễm COVID-19.

Nhằm chủ động về lực lượng để lựa chọn thêm cũng như có thể bổ sung trong trường hợp mắc COVID-19, ngoài Hai Long, ông Park đã triệu tập thêm 9 cầu thủ khác là Danh Trung, Hữu Thắng, Khuất Văn Khang, Cao Trần Hoàng Hùng, Lê Minh Bình, Nguyễn Hồng Sơn, Đặng Tuấn Hưng, Nguyễn Kim Nhật và Mai Sỹ Hoàng; nâng tổng quân số U23 hiện tại lên đến 42 cầu thủ.

Sau khi ông Park gút danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 31, những cầu thủ bị loại vẫn tập luyện cùng trợ lý Vũ Hồng Việt tại Hà Nội để sẵn sàng bổ sung khi cần.

HLV Park gọi bổ sung Hai Long cho U23 Việt Nam HLV Park gọi bổ sung Hai Long cho U23 Việt Nam

TTO - Ngày 25-4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết HLV Park Hang Seo đã đề xuất triệu tập bổ sung tiền vệ Nguyễn Hai Long vào đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên