20/10/2021 06:38 GMT+7

Thủ môn Văn Toản và tiền vệ Hai Long bình phục chấn thương

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Nguyễn Hai Long đã có thể tập luyện bình thường trong buổi tập cuối cùng tại UAE vào tối 19-10, một ngày trước khi đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Kyrgyzstan tham dự vòng loại U23 châu Á 2022.

Thủ môn Văn Toản và tiền vệ Hai Long bình phục chấn thương - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo hướng dẫn cho các cầu thủ trong buổi tập cuối tại UAE - Ảnh: VFF

Đội tuyển U23 VN tập buổi cuối cùng tại UAE - Nguồn: VFF

HLV Park Hang Seo đã đẩy khối lượng vận động lên rất cao cho đội tuyển U23 Việt Nam trong buổi tập tối 19-10. Trong gần 2 tiếng tập luyện, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho các học trò ôn luyện lại cách di chuyển chiến thuật, cách chuyển đổi trạng thái, cách hỗ trợ bọc lót trong tấn công và phòng ngự, chia đôi đội hình thi đấu đối kháng và cuối cùng là tập dứt điểm cầu môn.

Trước ngày lên đường, đội tuyển U23 Việt Nam đã có được lực lượng mạnh nhất mà không có ai còn gặp vấn đề chấn thương. Tiền vệ Hai Long bị đau phải thay ra ở hiệp một trận giao hữu thắng U23 Kyrgyzstan 3-0 hôm 17-10 chỉ bị phần mềm và đã trở lại tập luyện bình thường.

Trong khi đó, thủ môn Văn Toản bị đau khớp vai không thể ra sân ở trận giao hữu với U23 Kyrgyzstan nhưng ở mức độ nhẹ, và cũng không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2022 sắp tới.

Thủ môn Văn Toản và tiền vệ Hai Long bình phục chấn thương - Ảnh 3.

Thủ môn Nguyễn Văn Toản đã tập luyện bình thường - Ảnh: VFF

Trước buổi tập tối, ông Park cũng dành riêng buổi sáng 19-10 để chuyên gia thể lực Cedric Roger phân tích dữ liệu GPS thu thập được trong trận giao hữu với U23 Kyrgyzstan cho các cầu thủ.

Với thiết bị theo dõi hoạt động này, các thông số đã phản ánh rõ nét hiệu quả thi đấu của từng cầu thủ thông qua các chỉ số về tốc độ, sức bền. Tùy từng vị trí thi đấu, các cầu thủ sẽ được yêu cầu tăng cường ở các chỉ số khác nhau nhằm có thể đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của ông HLV Park.

Theo kế hoạch, trong sáng 20-10, ông HLV Park sẽ loại 3 cầu thủ và công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. 23h45 tối cùng ngày, toàn đội sẽ lên đường sang Kyrgyzstan.

Thủ môn Văn Toản và tiền vệ Hai Long bình phục chấn thương - Ảnh 4.

Trung vệ Việt Anh (giữa) cùng các đồng đội tập luyện - Ảnh: VFF

Thời tiết tại Kyrgyzstan hiện tại khá lạnh, nhiệt độ dao động trên dưới 10 độ C. Do vậy, trước khi đội tuyển đi tập huấn tại UAE như hiện nay, LĐBĐVN (VFF) đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị giữ ấm, thuốc men, trà gừng… cho thầy trò ông Park.

Lãnh đội Đoàn Anh Tuấn cũng bay sang Kyrgyzstan hôm 19-10 để thực hiện công tác tiền trạm, làm việc với ban tổ chức địa phương về lịch hoạt động của đội, kiểm tra điều kiện tập luyện cũng như làm việc với khách sạn về thủ tục nhận phòng, lên thực đơn hằng ngày.

Theo thông báo mới nhất từ LĐBĐ châu Á (AFC), giờ thi đấu các trận đấu của bảng I đã có sự điều chỉnh so với lịch đã ban hành. Cụ thể, các trận đấu sẽ diễn ra vào 16h giờ địa phương (17h giờ Việt Nam). Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn với U23 Đài Loan vào ngày 27-10 trước khi gặp U23 Myanmar trong trận cuối vào ngày 2-11.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên