18/12/2021 11:52 GMT+7

Vì sao giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Quảng Nam xin nghỉ hưu trước tuổi?

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Tuổi Trẻ Online đã trao đổi với ông Hà Thanh Quốc - giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Quảng Nam - liên quan việc ông gửi đơn đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ hưu trước tuổi.

Vì sao giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Quảng Nam xin nghỉ hưu trước tuổi? - Ảnh 1.

Ông Hà Thanh Quốc - giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Quảng Nam - Ảnh: B.D.

Sức khỏe tệ lắm!

* Tại sao ông bất ngờ gửi đơn xin nghỉ hưu trong khi vẫn còn tuổi công tác, thưa ông?

- Tôi tuổi đã cao, hơn nữa gần đây sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Nhất là bệnh mắt khá nặng, thị lực một mắt chỉ còn 20%, mắt kia 60%, thêm nhiều bệnh nền như huyết áp, tiểu đường... Nói chung sức khỏe tôi gần đây tệ lắm.

Vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy mời tôi làm việc có ý kiến muốn chuyển tôi sang một vị trí, đơn vị khác. Nhưng tôi cũng trình bày rất cảm ơn, nhưng tuổi đã cao, sức khỏe kém quá. Vả lại thời gian công tác còn ngắn (khoảng 2 năm nữa) để tiếp cận công việc mới nên nguyện vọng là xin nghỉ.

Thời gian tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia và công tác trong ngành của tôi gần 40 năm, vừa rồi có mấy việc của ngành giáo dục, cũng có dư luận này nọ. Những việc đó đến ngoài mong muốn, nhưng với cương vị giám đốc sở tôi thấy vậy cũng chẳng sướng ích gì, tạo tâm trạng, nên thôi, vì lý do sức khỏe nữa nên xin nghỉ.

* Dư luận cho rằng sở và cá nhân ông liên quan đến những "lùm xùm" trong luân chuyển, điều động giáo viên, sửa chữa trường học, bị tỉnh thanh tra các gói thầu giáo dục và ông sợ trách nhiệm nên xin nghỉ. Ông nghĩ sao?

- Những việc đó để cho lãnh đạo tỉnh tiếp tục minh xét, Ban thường vụ mời tôi lên làm việc thì cũng tính toán việc này, đúng sai thế nào thì sẽ có chỉ đạo, còn tôi không trả lời để cho khách quan. Họ hiểu, sống và làm việc với mình thì đánh giá mình tốt, người không biết thì họ sẽ đánh giá chưa tốt.

Vì sao giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Quảng Nam xin nghỉ hưu trước tuổi? - Ảnh 2.

Sở Giáo dục - đào tạo Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Xin nghỉ để tạo điều kiện cho lớp trẻ

* Sau nhiều năm công tác bây giờ xin nghỉ, tâm trạng ông ra sao?

- Tôi thấy bình thường. Đôi khi phải thay đổi quan niệm, suy nghĩ. Đừng cho rằng việc tôi xin nghỉ là chuyện không bình thường. 

Bản thân tôi mấy mươi năm công tác, toàn tâm toàn ý với ngành giáo dục. Nhưng xét thấy sức khỏe không còn đảm bảo nữa, đặc biệt trước sự đổi mới của ngành giáo dục yêu cầu cần phải có sức khỏe, cần có những con người trẻ trung nên mình cũng suy nghĩ, quyết định nghỉ để tạo điều kiện cho lớp trẻ phát triển.

Mình làm tâm huyết nhưng đôi khi cũng có những sơ suất, đó là điều không mong muốn. Thì thôi nên chọn con đường xin nghỉ để những người trẻ họ làm.

* Vừa qua, ông được ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc lần thứ IV "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2021 chọn làm nhân vật ấn tượng, bây giờ bất ngờ xin nghỉ, dư luận rất thắc mắc, ông nghĩ sao?

- Đây là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, cái người ta chọn tôi là nhân vật ấn tượng tôi cho rằng không có gì sai cả. Việc lựa chọn này có cả Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - truyền thông. Không phải chỉ chọn tôi mà thực ra còn nói về Quảng Nam, vì có những việc làm tạo sự lan tỏa cả nước. 

Chẳng hạn Quảng Nam làm được việc tuyển viên chức, cho viên chức được tự chọn chỗ làm việc. Việc này đâu phải tỉnh nào cũng làm được. Hay việc tìm kiếm, thu hút sinh viên xuất sắc của các trường đại học về phục vụ cho ngành giáo dục tỉnh. 

Bởi vậy chuyện này không liên quan gì đến việc tôi xin nghỉ cả. Tôi xin nghỉ hưu trước tuổi, đến giờ Ban Thường vụ vẫn chưa có quyết định, tôi nghĩ mọi thứ cũng nên bình thường đi.

Nhiều chuyện "lùm xùm"

Tháng 9-2021, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh giải trình về các quyết định điều động, luân chuyển lãnh đạo quản lý, giáo viên của các trường THPT từ 3 năm trở lại đây khi trên mạng xã hội xôn xao chuyện các giáo viên than phiền việc điều chuyển đã làm ảnh hưởng tới tâm trí, thời gian.

Tháng 11-2021, ông Quốc có công văn gửi cho các trường về việc sửa chữa trường học gây xôn xao dư luận khi giới thiệu 3 công ty tư vấn, dư luận cho rằng như thế là "gợi ý", "áp đặt", sở sau đó đã thu hồi do "dễ gây hiểu nhầm".

UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ xử lý theo thẩm quyền và cho thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 do sở quản lý.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan thanh, kiểm tra sở này và cá nhân ông Quốc.

Sau những Sau những 'lùm xùm', giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Quảng Nam xin nghỉ việc

TTO - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam Hà Thanh Quốc gửi đơn xin nghỉ việc sau những "lùm xùm" liên quan đến luân chuyển, điều động giáo viên, sửa chữa trường học.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên