
Người dân mua vé tàu Tết 2026 trong ngày đầu mở bán - Ảnh: PHƯƠNG NHI
Đúng 8h ngày 20-9, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết 2026.
Có mặt tại ga Sài Gòn từ sáng sớm, chị Nga (40 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết giá vé năm nay cao hơn nhiều so với trước. “Năm ngoái đi chỉ 1,9 triệu, năm nay cùng thời điểm (khác tàu), chi phí tăng lên 2,5 triệu đồng một chiều. Nếu cả nhà 4 người đi về, tổng cộng hết 10 triệu đồng”, chị tính toán.
Cùng quan điểm, bà Kim Cúc (69 tuổi) cũng mua vé về Quảng Ngãi và cho rằng giá “hơi mắc”. Tuy nhiên, bà vẫn chọn đi tàu vì xuống đúng gần nhà, không tốn thêm chi phí trung chuyển như khi đi máy bay.
Trong khi đó, anh Hùng (43 tuổi) lại nhìn nhận giá vé tàu có cao hơn nhưng vẫn hợp lý. “Vật giá leo thang, năm nào cũng có sự thay đổi, nên mức này chấp nhận được”, anh nhận xét.
Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn - giải thích giá vé tăng do năm nay ngành đã đưa 150 toa xe mới vào vận hành dịp Tết.
“Chất lượng toa xe phục vụ sẽ tốt hơn rất nhiều so với trước”, ông nói. Số toa xe này phục vụ tất cả các cung chặng từ Sài Gòn đi Hà Nội và ngược lại.
Về hình thức thanh toán, ông Tuấn cho biết từ năm ngoái ngành đường sắt đã bỏ phương thức “giữ vé trả sau trong 72 giờ” để tránh tình trạng đầu cơ, găm vé.

Nhiều người cho rằng giá vé tàu Tết năm nay khá cao - Ảnh: PHƯƠNG NHI
Dịp Tết năm nay, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu từ ngày 3-2 đến 8-3-2026 (tức 16 tháng chạp năm Ất Tỵ đến 20 tháng giêng năm Bính Ngọ).
Các đối tượng chính sách xã hội vẫn được hưởng ưu đãi giá vé như thường ngày. Đặc biệt, sinh viên đi từ Sài Gòn ra các tỉnh trong khoảng 16 - 21 tháng chạp, hoặc từ Hà Nội trở vào trong khoảng mùng 10 - 20 tháng giêng, sẽ được giảm lên đến 20%.
Theo ông Tuấn, giá vé trung bình năm nay tăng khoảng 5-10% so với 2025. Tuy nhiên, tùy từng cung chặng, nhiều tuyến giảm giá sâu; chỉ một số ngày, tàu hoặc loại giường ghế mới tăng giá.
Riêng khu vực Sài Gòn, ngành đường sắt dự kiến cung ứng khoảng 100.000 vé trong giai đoạn 16 đến 28 tháng chạp. Tổng số vé phục vụ dịp Tết của cả hệ thống là khoảng 330.000 cho hai chiều.
Ông Tuấn khẳng định tình trạng “cò vé” gần như không còn tại ga Sài Gòn, vì vé đều được in đầy đủ thông tin hành khách (họ tên, số điện thoại, căn cước công dân), tránh việc mua đi bán lại.
"Hiện nay người dân có xu hướng mua vé online nhiều hơn, thông qua 4 website chính thức của tổng công ty, ví điện tử, ngân hàng hoặc các kênh trực tuyến khác. Hành khách nên chọn đúng trang web chính thống để tránh mua phải vé giả, không hợp lệ", ông khuyến cáo.
Để đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn bán vé, lực lượng đường sắt đã phối hợp với chính quyền địa phương và ga Sài Gòn triển khai nhiều biện pháp, huy động cả cơ quan chức năng lẫn lực lượng bảo vệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận