03/07/2024 14:14 GMT+7

Vì sao gần 1 năm sau Hà Nội vẫn chưa trả lời về dự án Ciputra?

Ngày 29-11-2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 01 kèm theo hồ sơ tài liệu gửi UBND TP Hà Nội đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ điều chỉnh dự án Ciputra, nhưng đến ngày 11-9-2023 bộ vẫn chưa nhận được câu trả lời dù đã đôn đốc.

Sáng 3-7, phiên chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức thuộc kỳ họp HĐND TP Hà Nội "nóng" lên bởi thực trạng chậm giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ đề nghị có ý kiến, Hà Nội 1 năm chưa trả lời

Dự án khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) đến nay vẫn chậm tiến độ - Ảnh: V.MINH

Dự án khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) đến nay vẫn chậm tiến độ - Ảnh: V.MINH

Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Vũ Ngọc Anh (quận Bắc Từ Liêm) nói hiện các văn bản liên quan các dự án triển khai trên địa bàn TP do cơ quan trung ương gửi xin ý kiến, nhưng các sở ngành được TP giao tham mưu trả lời rất chậm.

Trong đó có dự án khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), ngày 29-11-2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 01 kèm theo hồ sơ tài liệu gửi UBND TP Hà Nội đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ điều chỉnh dự án.

Đến ngày 11-9-2023, bộ này vẫn chưa nhận được ý kiến của UBND TP, mặc dù bộ đã có 3 văn bản đôn đốc, đề nghị TP cho ý kiến để có căn cứ báo cáo Thủ tướng xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này.

"UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu nội dung này. Đề nghị giám đốc sở cho biết nguyên nhân trong gần một năm, UBND TP chưa có văn bản có ý kiến gửi bộ, đồng thời đề nghị TP cho biết công tác đôn đốc và chấn chỉnh tình trạng này" - ông Ngọc Anh đặt câu hỏi.

Do dự án phức tạp?

Ông Lê Anh Quân - giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - Ảnh: HĐND TP Hà Nội

Ông Lê Anh Quân - giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - Ảnh: HĐND TP Hà Nội

Trả lời, ông Lê Anh Quân - giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - cho biết dự án mà đại biểu nêu là dự án lớn, trải qua thời gian dài, được thanh tra, kiểm toán nhiều lần.

Theo ông, đây là dự án có cả vốn đầu tư nước ngoài, có chuyển giao không bồi hoàn, liên quan cả trách nhiệm sử dụng vốn nhà nước trong đầu tư kinh doanh trong dự án.

Là đơn vị đầu mối góp ý vào dự án, ông Quân cho biết sở đã xin ý kiến sở ngành có liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và chính quyền sở tại.

"Quá trình góp ý, đến nay UBND TP đã có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó bộ cũng có văn bản trả lời nhà đầu tư, đang tiếp tục xem xét" - ông Quân nói.

Ngoài tính chất phức tạp của dự án, vị này thừa nhận trong quá trình góp ý, sở ngành đã chưa tích cực tham mưu. Ông cho biết thêm hiện đơn vị đã kiểm tra công vụ đối với dự án này sau yêu cầu từ UBND TP Hà Nội.

"Liên quan việc này, chúng tôi đang tiến hành kiểm điểm tại sở. Trong đó kiểm điểm từ ban giám đốc, phó giám đốc sở phụ trách trực tiếp, rồi các cán bộ thụ lý hồ sơ" - ông Quân nói.

Thành ủy và UBND TP phải điều chỉnh quy chế phối hợp

Ông Dương Đức Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - trả lời, làm rõ thêm câu hỏi của đại biểu - Ảnh: HĐND TP

Ông Dương Đức Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - trả lời, làm rõ thêm câu hỏi của đại biểu - Ảnh: HĐND TP

Điều hành phiên họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị ông Dương Đức Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - giải trình thêm về việc chậm giải quyết thủ tục hành chính của dự án trên.

Trả lời, ông Dương Đức Tuấn cho biết Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được thông qua quy định Hà Nội có thẩm quyền xem xét những dự án lớn từ 300 - 500ha. Đây là những điều kiện để phân định quy mô của các dự án đầu tư, thiết lập quy trình thuộc thẩm quyền của trung ương hay địa phương.

"Với những dự án đầu tư quy mô lớn hoặc chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của Thủ tướng thì quy trình mạch lạc, còn điều chỉnh chủ trương đầu tư với mỗi dự án thì cần cả quá trình và lộ trình pháp lý phức tạp" - ông Tuấn nói.

Về dự án khu đô thị mới Ciputra, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết dự án có chủ đầu tư là tập đoàn Singapore và Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, cũng như nhiều chủ đầu tư thứ cấp thành phần liên quan quá trình phát triển dự án.

Ông cho rằng đây là dự án "phức tạp", có tình trạng phối hợp liên ngành, liên thông nhiều lần, trong đó TP phải báo cáo Thành ủy và một số trường hợp báo cáo đảng đoàn xem xét. Ông Tuấn thông tin thêm hiện Thành ủy Hà Nội đã điều chỉnh quy chế phối hợp giữa UBND và Thành ủy báo cáo trường hợp này để rút ngắn thời gian.

"Đây là nội dung tồn tại khó khăn vướng mắc, TP sẽ tập trung củng cố, tăng cường năng lực, rút ngắn tiến độ tham gia ý kiến các bộ ngành trung ương với những dự án thế này, trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng" - ông Tuấn thông tin.

Luân chuyển cán bộ tại một số vị trí công tác

Ông Trần Đình Cảnh - giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội - cho biết hiện sở đã tiến hành xem xét, kiểm tra công tác thực hiện kỷ luật, kỷ cương cán bộ đối với các sở ngành có liên quan tới dự án Ciputra.

Vị giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết sẽ tiến hành bố trí luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác một số cán bộ có liên quan đến dự án thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để xem xét trách nhiệm.

"Đoàn kiểm tra công vụ của Hà Nội sẽ ban hành kết luận về việc này trước ngày 31-7" - ông Cảnh nói.

Vì sao gần 1 năm sau Hà Nội vẫn chưa trả lời về dự án Ciputra?- Ảnh 4.'Có chỉ số nào đánh giá cán bộ làm việc bằng trái tim hay không?'

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp HĐND TP Hà Nội, đại biểu đặt câu hỏi với chủ tịch Hà Nội: 'Có chỉ số gì để đánh giá về cán bộ công chức không những làm việc bằng tri thức mà làm việc bằng trái tim hay không?'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên