Thứ 4, ngày 29 tháng 9 năm 2021
Vì sao chuyển vắc xin đi?
TTO - Đọc báo thấy tin có nhiều địa phương tiêm vắc xin chậm, Bộ Y tế dọa rút vắc xin chuyển cho nơi khác, bà con trong khu phố chát nhóm Zalo với nhau.
- Ủa tình hình khẩn cấp sao họ tiêm chậm vậy kìa?
- Họ nói không có người, do đã điều người đi chống dịch hết rồi.
- Trời đất ơi, phải phân bố người hợp lý chớ, phải vừa chống vừa phòng.
- Thì thiếu người mà.
- Thiếu người thì đi thuê tư nhân làm chứ ôm sao cho xuể.
- Thôi họ tiêm chậm thì chuyển sang nơi khác đang cần đi. Nhiều nơi tiêm nhanh đã cạn, không có để tiêm. Vắc xin giờ quý hơn vàng, không để chậm trễ được. Bộ nói rồi đó.
- Ơ hay, sao chuyển nơi khác? Ông nào làm chậm thì cứ xử lý ông đó đi chứ, để vắc xin tiêm cho dân chứ. Dân có tội tình gì mà chuyển vắc xin đi?
- À há! - Cả nhóm đồng thanh.
-
TTO - Lực lượng quân y có thể phải ở TP.HCM đến hết tháng 11. Tại các bệnh viện, khi nào bệnh nhân nguy kịch, bệnh nhân nặng giảm rõ rệt mới bàn tới việc giảm bệnh viện, giảm y bác sĩ.
-
TTO - Ngày 29-9, công an một số quận, huyện ở TP.HCM xác nhận với Tuổi Trẻ Online đã rà soát tình hình hoạt động từ thiện của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn và báo cáo Công an TP.HCM.
-
TTO - Chiều 29-9, đoàn công tác của Thành ủy Thuận An, tỉnh Bình Dương và phường Vĩnh Phú đã có buổi làm việc với bà Hoàng Thị Phương Lan, ngụ chung cư Ehome 4, người bị phá khóa cửa cưỡng chế đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
-
TTO - Một số địa phương tại TP.HCM bắt đầu dỡ các chốt phong tỏa tại các khu dân cư, con hẻm, tuyến đường... Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn giữ nguyên chờ đến ngày 30-9, sau khi có chỉ đạo chung mới tháo dỡ.
-
TTO - Nhiều nơi kiến nghị Chính phủ cần có chỉ thị yêu cầu sau ngày 30-9, không để người dân từ 4 tỉnh thành là TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai tự phát đi về các địa phương.


Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận