11/05/2023 08:19 GMT+7

Vì sao chậm khởi tố bị can vụ sập tường làm chết 5 người ở Bình Định?

DUY THANH
và 1 tác giả khác

Gần 7 tháng sau khi khởi tố vụ án, cơ quan chức năng mới khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ sập tường đang xây ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa (tỉnh Bình Định).

Vì sao chậm khởi tố bị can vụ sập tường làm chết 5 người ở Bình Định? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập tường đang xây ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa chiều 15-9-2022 làm 5 người chết, 6 người bị thương - Ảnh: LÂM THIÊN

Sáng 11-5, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định - cho biết đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can trong vụ sập tường đang xây tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Nguyên nhân vụ sập tường làm 5 người chết

Hai bị can là Đào Ngọc Khoa (42 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên, phó giám đốc Công ty CP Kỹ thuật và xây dựng Gia Phú) và Nguyễn Thành Dương (34 tuổi, ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, là giám đốc Công ty xây dựng và thương mại Tân Dương).

Cả hai bị can cùng bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 16h15 ngày 15-9-2022, khi các thợ xây và phụ hồ đang tô vữa cho bức tường cao 14m, dài 38m khu nhà xưởng nhà máy chế biến thực phẩm thuộc Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam (vốn Đài Loan) trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa thì bức tường bất ngờ đổ sập.

Vụ tai nạn làm 5 công nhân chết, 6 công nhân khác bị thương.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn lao động này là do nhà thầu đã áp dụng biện pháp thi công không hợp lý, chưa đảm bảo sự ổn định, an toàn tuyệt đối.

Chủ thể có trách nhiệm quản lý an toàn thi công chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý kỹ thuật phù hợp, cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định trong quá trình thi công.

Lòng vòng chuyển thầu thi công

Theo cơ quan điều tra, Công ty Savvy Seafood Việt Nam đã ký hợp đồng khoán việc xây dựng 14 hạng mục công trình cho Công ty CP Xây dựng và thương mại Vĩnh Bảo (trụ sở quận 7, TP.HCM).

Sau đó, Công ty Vĩnh Bảo tiếp tục ký hợp đồng khoán toàn bộ hạng mục công trình trên cho Công ty Gia Phú. Đào Ngọc Khoa là người quản lý dự án xây dựng này.

Đầu tháng 4-2022, Khoa lại thỏa thuận để Nguyễn Thành Dương tổ chức thi công một số hạng mục của dự án. Đến tháng 6-2022, Dương thành lập Công ty Tân Dương, đứng tên giám đốc ký hợp đồng nhận khoán lại từ Công ty Gia Phú.

Một ngày sau khi vụ sập tường gây hậu quả nghiêm trọng này xảy ra, hôm 16-9-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Vì sao sau gần 7 tháng mới khởi tố các bị can liên quan? Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên cho biết lý do là phải chờ kết quả giám định về xây dựng.

"Kết luận giám định xác định vụ tai nạn lao động này xảy ra là do vi phạm quy định về xây dựng. Từ đó, cơ quan điều tra cá thể hóa trách nhiệm thuộc về ai. Trước mắt chúng tôi xác định đó là người thi công, người giám sát thi công. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra" - ông Nguyên cho biết.

Vụ sập tường 5 người chết: Đau đớn ở những xóm thợ hồVụ sập tường 5 người chết: Đau đớn ở những xóm thợ hồ

TTO - "Tôi đang cấp cứu thì nghe đứa em nói vợ tôi cũng bị thương, đang cấp cứu. Suốt đêm qua tôi đau đớn khắp mình mẩy, nhưng vẫn hy vọng vợ mình vẫn sống. Tới sáng thì được báo tin Ái mất rồi, đau đớn quá!" - anh Nguyễn Thanh Quan thổn thức nói.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên