Vì sao bão Phượng Hoàng đi lên phía bắc, không đi theo quy luật thông thường?

Dự báo hôm nay (11-11), bão Phượng Hoàng (Fung Wong, bão số 14) tiếp tục đi theo hướng bắc đông bắc và hướng về phía Đài Loan.

bão phượng hoàng - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Phượng Hoàng lúc 4h sáng 11-11 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h sáng 11-11, tâm bão Phượng Hoàng đang ở trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15 - giảm một cấp so với tối qua.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 15km/h và cường độ ít có khả năng thay đổi.

Đến 4h sáng mai, tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc của bắc Biển Đông, cường độ bão lúc này duy trì cấp 12, giật cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo bão giữ nguyên tốc độ và hướng di chuyển, đi vào đất liền đảo Đài Loan và cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4h sáng 13-11, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Sau đó áp thấp nhiệt đới đi theo hướng đông bắc và suy yếu thành vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng cho biết thông thường, vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào các tỉnh phía nam miền Trung.

Tuy nhiên bão Phượng Hoàng lại di chuyển lên phía bắc và đi ra ngoài. Đây chính là điểm bất thường của cơn bão này.

Nguyên nhân là do áp cận nhiệt đới ở phía bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu về cường độ và mở rộng hơn về phía nam của cơn bão, dẫn đến bão có xu hướng di chuyển lệch về phía bắc nhiều hơn.

Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng đông bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Như vậy, bão Phượng Hoàng rất ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-7m, vùng gần tâm bão 7-9m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vì sao bão Phượng Hoàng đi lên phía bắc, không đi theo quy luật thông thường? - Ảnh 3.Bão Phượng Hoàng gây gió mạnh, sóng cao 5-10m ở bắc Biển Đông

Để chủ động ứng phó với bão Phượng Hoàng (tên quốc tế Fung Wong, bão số 14), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk báo tin cho tàu thuyền chủ động phòng tránh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất