
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Phượng Hoàng lúc 20h tối 8-11 - Ảnh: NCHMF
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 20h tối 8-11, tâm bão Phượng Hoàng đang ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 700km về phía đông đông nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150 - 166km/h), giật cấp 17 - tăng thêm một cấp so với 13h chiều nay.
Hiện bão đang đi nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 30km/h.
Dự báo trong đêm nay và ngày mai, bão giữ nguyên tốc độ và hướng di chuyển, hướng về phía đảo Luzon và có khả năng mạnh lên thành siêu bão.
Đến 19h tối mai, tâm bão Phượng Hoàng ở ngay trên vùng ven biển phía đông đảo Luzon, cường độ siêu bão lúc này mạnh cấp 16 (185 - 201km/h), giật trên cấp 17.
Khoảng từ tối mai, bão quét qua đảo Luzon rồi đi vào phía đông khu vực bắc Biển Đông, nhiều khả năng đây sẽ là cơn bão số 14 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay.
Khi vào Biển Đông, cường độ bão Phượng Hoàng khả năng suy yếu xuống cấp 13 (134 - 149km/h), giật cấp 16.
Lúc này, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía bắc dòng dẫn đường cho bão di chuyển suy yếu đi về cường độ và mở rộng hơn về phía nam của cơn bão.
Dẫn đến bão có xu hướng di chuyển lệch về phía bắc nhiều hơn. Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng đông bắc và đi ra khỏi Biển Đông.
Thời tiết đêm 8 ngày 9-11: Thanh Hóa đến Quảng Trị còn mưa to, Nam Bộ triều cường vẫn cao
"Thông thường vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào các tỉnh phía nam miền Trung.
Tuy nhiên bão Phượng Hoàng lại di chuyển lên phía bắc và đi ra ngoài Biển Đông. Đây chính là điểm bất thường của cơn bão này" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.
Như vậy với dự báo hiện tại, bão Phượng Hoàng rất ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường lệch đông nên ngay từ đêm nay (8-11), vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ đêm mai (9-11), gió trên vùng biển này sẽ mạnh lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 3-5m, sau tăng lên 6-8m. Biển động dữ dội.
Khoảng sáng 10-11, bão Phượng Hoàng có khả năng di chuyển vào Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và duy trì cường độ khi dịch chuyển lên phía bắc nên trong các ngày 10 đến 12-11, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m.
Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc mạnh, gió mạnh và sóng lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận