
Hàng loạt cột điện chưa di dời nằm giữa đường Nguyễn Thị Định sau khi tuyến được mở rộng - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), việc di dời hệ thống điện hiện hữu chỉ có thể thực hiện sau khi hoàn thành lưới điện thay thế nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân và các đơn vị sử dụng điện trong khu vực.
Với dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái), khu vực TP Thủ Đức trước đây, công tác này được thực hiện theo hình thức “di dời - tái lập”, do chủ đầu tư dự án chính (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái) triển khai.
Cụ thể, chủ đầu tư sẽ xây dựng lưới điện mới, sau đó bàn giao cho ngành điện, trực tiếp là Công ty Điện lực Thủ Đức tiếp nhận và vận hành. Khi lưới điện mới hoạt động ổn định, hệ thống cũ, bao gồm các trụ điện hiện hữu, sẽ được thu hồi theo quy định.
EVNHCMC cho biết từ đầu năm 2025, chủ đầu tư đã triển khai lập hồ sơ di dời - tái lập lưới điện và phối hợp với Công ty Điện lực Thủ Đức để thống nhất phương án kỹ thuật.
Tuy nhiên, quá trình này bị gián đoạn do vướng mắc pháp lý khi các quy định cũ về bồi thường, hỗ trợ hết hiệu lực, trong khi quy định mới chưa được ban hành, khiến việc thẩm định hồ sơ chưa thể tiếp tục.

Nhiều cột điện nằm cách vỉa hè khoảng 6m, tạo thành chướng ngại vật giữa làn xe - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Đến tháng 3-2026, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định 11 cùng các văn bản liên quan về bồi thường, hỗ trợ, di dời hạ tầng kỹ thuật, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai. Hiện chủ đầu tư đang lập phương án bồi thường lưới điện theo quy định mới để làm căn cứ thực hiện di dời.
Ngay sau khi quyết định 11 được ban hành, EVNHCMC và Công ty Điện lực Thủ Đức đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái khẩn trương phối hợp các địa phương hoàn tất thủ tục bồi thường đối với hệ thống điện bị ảnh hưởng.
Với các trụ điện hiện nằm dưới lòng đường Nguyễn Thị Định sau khi mở rộng, ngành điện đề nghị chủ đầu tư tăng cường các biện pháp cảnh báo như sơn phản quang, đặt biển báo để đảm bảo an toàn giao thông.
Trong thời gian chờ hoàn tất hồ sơ, chủ đầu tư cũng được đề nghị chủ động bố trí kinh phí, tổ chức di dời trước các trụ điện nằm giữa đường có nguy cơ mất an toàn cao. Công ty Điện lực Thủ Đức sẽ phối hợp thực hiện cắt điện phục vụ thi công khi có đề nghị từ chủ đầu tư.
EVNHCMC cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để vừa đảm bảo cung cấp điện ổn định, vừa đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng, góp phần hoàn thiện dự án và cải thiện giao thông khu vực.
Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, sau gần một năm thi công, đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) đã cơ bản hoàn thiện, mặt đường mở rộng khoảng 30m, trải nhựa, vỉa hè lát đá. Tuy nhiên, hàng trăm cột điện dọc tuyến vẫn chưa được di dời, nằm giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Nhiều cột điện có dấu hiệu nghiêng, hệ thống dây điện phía trên còn chằng chịt, chưa được chỉnh trang.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái cho biết dự án hiện đạt khoảng 70% khối lượng. Dự án còn vướng 13 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và khoảng 200 trụ điện cần di dời. Chủ đầu tư đang phối hợp địa phương hoàn tất thủ tục bồi thường để triển khai di dời, ngầm hóa lưới điện.
Trong thời gian chờ xử lý, đơn vị đã triển khai các biện pháp cảnh báo và đề nghị di dời trước một số trụ điện tại vị trí nguy hiểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận