14/07/2022 15:46 GMT+7

VFF giải tỏa áp lực và định hướng tương lai cho U19 Việt Nam

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Sau khi U19 Việt Nam thất bại tại bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định không đặt nặng áp lực thành tích tại giải đấu này.

VFF giải tỏa áp lực và định hướng tương lai cho U19 Việt Nam - Ảnh 1.

Các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đã thu được những bài học quý báu tại Giải U19 Đông Nam Á 2022 - Ảnh: VFF

Chiều 13-7, U19 Việt Nam bất ngờ nhận trận thua đậm 0-3 trước U19 Malaysia, mất cơ hội chơi trận chung kết Giải U19 Đông Nam Á 2022. Kết quả khiến không ít người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng trên các diễn đàn.

Hiểu được áp lực mà thầy trò HLV Đinh Thế Nam đang nhận phải, VFF mới đây đã đưa ra nhiều quan điểm sau thất bại trên.

Cụ thể VFF khẳng định không đặt nặng thành tích dành cho các cầu thủ trẻ, Giải U19 Đông Nam Á 2022 chỉ là bước đệm trong quá trình hướng tới mục tiêu lớn hơn là vòng loại U20 châu Á 2023 diễn ra vào tháng 9 tới.

VFF chia sẻ với ban huấn luyện U19 Việt Nam khi không thể tập trung được lực lượng tốt nhất. Bởi thời điểm diễn ra Giải U19 Đông Nam Á 2022 trùng với giai đoạn V-League, Giải hạng nhất trở lại, bên cạnh đó còn là kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chính vì lẽ đó, Giải U19 Đông Nam Á 2022 được coi là sân chơi tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm, đánh giá thực lực của phần lớn các cầu thủ U19 Việt Nam thuộc dạng "tiềm năng".

Vì thực tế trong 27 cầu thủ tham dự giải, có những cầu thủ trẻ chưa thi đấu bất kỳ giải đấu nào trong hệ thống giải trẻ trong nước năm 2022 như thủ môn Cao Văn Bình (sinh năm 2005, biên chế SLNA), hay chưa một lần xuất ngoại như Hà Châu Phi (2003, Thanh Hóa),...

Hơn nữa phải nhắc đến, lứa U19 hiện tại có sự ngắt quãng trong lộ trình phát triển từ U17, thời điểm "vàng" vun đắp kinh nghiệm thi đấu, cơ hội bộc lộ tài năng. Vì 2 năm qua do tình hình dịch bệnh mà các giải đấu trong và ngoài nước lần lượt phải tạm hoãn, hủy.

Chỉ có 4 cầu thủ gồm Nguyễn Quốc Việt (2003, Nutifood JMG), Nguyễn Đức Việt (2004, HAGL), Khuất Văn Khang (2003, Viettel) và Nguyễn Văn Trường (2003, Hà Nội) nổi trội hơn chút ít vì có kinh nghiệm ra sân ở các giải đấu, trận đấu giao hữu quốc tế trong màu áo U23 Việt Nam.

VFF giải tỏa áp lực và định hướng tương lai cho U19 Việt Nam - Ảnh 2.

Lứa U19 Việt Nam hiện mới chỉ ở dạng tiềm năng, cần cải thiện nhiều điều để hướng tới mục tiêu chính là vòng loại U20 châu Á 2023 - Ảnh: VFF

VFF nêu quan điểm: "Ở một giải đấu mang tính thử nghiệm nên những sai sót xảy ra với U19 Việt Nam trong chặng đường vừa qua cũng là điều dễ hiểu. Hơn hết, đó sẽ là những bài học quý giá cho bản thân ban huấn luyện trong việc xây dựng chuyên môn, tuyển chọn nhân sự.

Đặc biệt, các cầu thủ cũng đã có những trải nghiệm tốt để cải thiện về chuyên môn, tâm lý thi đấu nhằm sẵn sàng hơn một khi được gọi triệu tập trở lại trong những đợt tập trung sắp tới".

U19 Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng 3 tại Giải U19 Đông Nam Á 2022 với kình địch U19 Thái Lan vào chiều 15-7. Nhiệm vụ của ban huấn luyện lúc này sẽ là xốc lại tinh thần các cầu thủ để có được màn trình diễn thật tốt.

Ngay sau Giải U19 Đông Nam Á 2022, VFF lên kế hoạch cho U19 Việt Nam tập trung trở lại vào ngày 22-7, chuẩn bị lực lượng tốt nhất có thể để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023.

Trong giai đoạn tập trung sắp tới, U19 Việt Nam sẽ được "thử lửa" tại Giải U19 quốc tế 2022 với sự tham dự của các khách mời chất lượng, trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn khoảng 2 tuần.

Tại Nhật Bản, VFF cũng đang lên kế hoạch giúp đội có một trận giao hữu để hoàn thiện đội hình, lối chơi, hướng tới đấu trường châu lục.

HLV Shin Tae Yong và PSSI đừng làm hỏng cầu thủ U19 Indonesia! HLV Shin Tae Yong và PSSI đừng làm hỏng cầu thủ U19 Indonesia!

TTO - U19 Indonesia thất bại tại Giải U19 Đông Nam Á 2022. Họ còn trẻ và còn sự nghiệp dài lâu phía trước. Nhưng cách hành xử không đúng mực của những người lớn trong thất bại có thể "dạy hư" U19 Indonesia.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên