14/07/2022 07:59 GMT+7

U19 Việt Nam - Malaysia 0-3: Trận thua không còn gì để bào chữa

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - U19 Malaysia có chiến thắng xứng đáng nhưng cũng phải thừa nhận thực tế là các cầu thủ U19 Việt Nam đã không còn là chính mình.

U19 Việt Nam - Malaysia 0-3: Trận thua không còn gì để bào chữa - Ảnh 1.

U19 Malaysia (giữa) xứng đáng tiến vào trận chung kết sau chiến thắng trước U19 Việt Nam - Ảnh: FAM

Chiều 13-7, giấc mộng vô địch của U19 Việt Nam đã tan thành mây khói khi để thua Malaysia 0-3 ở trận bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022 tổ chức ở Indonesia.

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam bước vào trận đấu với sự căng cứng về mặt tâm lý và bị đối thủ bắt bài.

Căng cứng tâm lý

Trong hiệp 1, các khán giả xem trận bán kết giữa U19 Việt Nam và Malaysia trên truyền hình dễ dàng nghe thấy các học trò của HLV Đinh Thế Nam nhắc nhở nhau: "Thoải mái lên!". Thế nhưng, U19 Việt Nam không thể tìm đến cảm giác thoải mái. Điều đó cho thấy sự căng cứng về mặt tâm lý của các cầu thủ U19 Việt Nam. 

Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến đoàn quân áo đỏ có rất nhiều sai sót. Họ mất bóng nhiều, chuyền sai liên tục, không thể triển khai bóng mạch lạc, các đường tạt bóng có chất lượng quá thấp trong khi những cú sút xa kém hiệu quả.

Hàng thủ U19 Việt Nam vốn đã được báo động ở những trận trước không có sự cải thiện về chất lượng phòng ngự. Ngược lại, sự căng thẳng về mặt tâm lý khiến họ còn chơi chệch choạc hơn nữa. Đặc biệt, cánh phải nơi hậu vệ Châu Phi trấn giữ bị khai thác liên tục và lập tức xảy ra sai sót. Châu Phi phá bóng thiếu dứt khoát dẫn đến bàn thắng mở tỉ số của Adam Farhan (phút 26).

Bàn thua này khiến tâm lý các cầu thủ U19 Việt Nam thêm căng thẳng và khiến những phút còn lại của hiệp 1 trở nên cực kỳ đáng quên. Sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam chơi tốt hơn khi tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân U19 Malaysia. Hàng loạt cơ hội đã xuất hiện nhưng vấn đề cũ của U19 Việt Nam lại xuất hiện: khả năng tận dụng cơ hội quá kém và không thể ghi bàn.

U19 Malaysia nghiên cứu quá kỹ Việt Nam

Và U19 Việt Nam phải hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá là có cơ hội không tận dụng được sẽ bị thủng lưới với 2 bàn thua ở các phút 70 và 87 để khép lại trận đấu với thất bại nặng nề 0-3. Phải thừa nhận là U19 Malaysia đã bước vào trận đấu này với sự chuẩn bị và nghiên cứu U19 Việt Nam vô cùng kỹ lưỡng.

U19 Malaysia tỏ ra rất biết mình, biết người khi nhập cuộc chậm, bố trí số đông cầu thủ phần sân nhà, nhường thế trận cho U19 Việt Nam và chờ đợi cơ hội để phản công. U19 Malaysia khai thác vị trí của Châu Phi khá nhiều và từ đó có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Diễn biến này đúng với kịch bản của HLV Sazali Waras

dự tính.

Sau bàn thắng, U19 Malaysia tiếp tục lùi sâu phòng ngự, mời gọi U19 Việt Nam tấn công và có hàng loạt pha phản công lợi hại. U19 Việt Nam không giữ được sự bình tĩnh và cuốn vào lối chơi của U19 Malaysia. U19 Việt Nam có vẻ kiểm soát bóng vượt trội nhưng U19 Malaysia mới là những người kiểm soát trận đấu. 

Nhờ chơi phòng ngự, U19 Malaysia giữ được thể lực đến cuối trận và trừng phạt sai lầm của U19 Việt Nam với 2 pha phản công sắc bén. U19 Malaysia gây ấn tượng với khả năng tận dụng tuyệt vời, trong khi hàng thủ U19 Việt Nam lại mắc quá nhiều sai lầm.

Dừng chân ở bán kết có đáng tiếc nhưng là bài học quý báu cho các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam. Hy vọng sau những thất bại như trước Malaysia, họ sẽ trưởng thành hơn ở những giải đấu trong tương lai, trước mắt là vòng loại Giải U19 châu Á 2023 vào tháng 9 tới.

Ở trận bán kết còn lại, Lào thắng Thái Lan 2-0 để vào chung kết gặp Malaysia.

U19 Việt Nam tan mộng vô địch sau thất bại 0-3 trước Malaysia U19 Việt Nam tan mộng vô địch sau thất bại 0-3 trước Malaysia

TTO - Chiều 13-7, giấc mộng vô địch của U19 Việt Nam đã tan thành mây khói khi để thua Malaysia 0-3 ở bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022 tổ chức ở Indonesia.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên