12/07/2022 11:58 GMT+7

HLV Shin Tae Yong và PSSI đừng làm hỏng cầu thủ U19 Indonesia!

HOÀI VINH
HOÀI VINH

TTO - U19 Indonesia thất bại tại Giải U19 Đông Nam Á 2022. Họ còn trẻ và còn sự nghiệp dài lâu phía trước. Nhưng cách hành xử không đúng mực của những người lớn trong thất bại có thể "dạy hư" U19 Indonesia.

HLV Shin Tae Yong và PSSI đừng làm hỏng cầu thủ U19 Indonesia! - Ảnh 1.

U19 Indonesia bị loại ở vòng bảng Giải U19 Đông Nam Á - Ảnh: CNN

Ai cũng hiểu rằng, khi U19 Indonesia bị loại khỏi Giải U19 Đông Nam Á 2022, PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia), HLV Shin Tae Yong và người hâm mộ đều có chung cảm giác cay đắng. Không cay đắng làm sao được khi đây là đội tuyển được kỳ vọng lớn, chuẩn bị kỹ, có dàn cầu thủ chất lượng và đấu trường họ hướng đến là vòng chung kết U20 thế giới.

Thất bại ở "ao làng" Đông Nam Á là đòn giáng mạnh vào tham vọng, niềm kiêu hãnh và sự tự hào của U19 Indonesia. Nhưng….

Thất bại là thất bại. Hành động tốt nhất sau thất bại là nhìn nhận lại bản thân. Đội bóng sai ở đâu, gặp vấn đề gì, khâu nào chưa tốt… để từ đó có thể rút kinh nghiệm, khắc phục và trưởng thành hơn nữa ở các giải đấu tiếp theo, trong đó có U20 World Cup.

Bóng đá trẻ đừng sợ thất bại! Thật ra với bóng đá trẻ, thất bại đôi khi là điều đáng quý hơn cả chiến thắng. Thất bại mang đến những bài học, còn chiến thắng nuôi dưỡng sự ngạo mạn.

Cả Đông Nam Á không phải từng cười nhạo U19 Việt Nam khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua Úc 2-5 ở bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2016 đó sao. Nhưng cũng những con người đó, vài tháng sau đã gây sốc khi vào đến bán kết Giải U19 châu Á 2016 và đoạt vé dự World Cup 2017.

Trở lại với U19 Indonesia, thay vì chấp nhận thất bại, những người lớn tìm cách bao biện, chỉ trích và đổ lỗi. Chủ tịch Mochamad Iriawan nói U19 Indonesia không đáng bị loại vì họ là đội đá hay nhất vòng bảng. Rồi U19 Việt Nam và Thái Lan phải dàn xếp loại U19 Indonesia vì sợ chủ nhà.

Đúng là Indonesia mạnh. Họ ghi đến 17 bàn và là đội bóng có hàng công mạnh nhất giải (tính sau vòng bảng). Nhưng thưa ngài chủ tịch Iriawan, Indonesia có thể ghi nhiều bàn thắng nhưng ở hai trận đấu quan trọng họ lại tịt ngòi. Đụng độ U19 Việt Nam và Thái Lan, U19 Indonesia không phải thiếu cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

HLV Shin Tae Yong và PSSI đừng làm hỏng cầu thủ U19 Indonesia! - Ảnh 2.

U19 Indonesia chưa đủ tốt để đi tiếp - Ảnh: CNN

U19 Indonesia sao không tự trách mình?

HLV Shin Tae Yong "tố" U19 Việt Nam và Thái Lan "dàn xếp xấu xí" để hạ bệ Indonesia. Không ngờ vị HLV nổi tiếng như Shin Tae Yong có thể phát biểu như vậy.

Trước hết, U19 Indonesia để số phận của mình trong tay kẻ khác đã là thất bại. Luật chơi được đưa ra từ đầu, chứ đâu phải thay đổi để có lợi cho người này, bất lợi cho người kia. Thậm chí Indonesia là chủ nhà, còn có sự chủ động hơn Việt Nam và Thái Lan.

Nếu có xem trận U19 Việt Nam gặp Thái Lan, ai cũng có thể cảm thấy hai đội đều căng thẳng đến mức không thể chơi bóng.

Khi trận đấu có tỉ số hòa 1-1, cả U19 Việt Nam và Thái Lan cùng đi tiếp thì cả hai mới đá cầm chừng. Trong tình thế đó, thắng cũng vào nhưng thua thì bị loại nên không thể đòi hỏi hai đội đá khác hơn.

Ào lên tấn công thắng đối thủ và giúp Indonesia vào bán kết? Chẳng may bị phản công thua mình bị loại thì sao? Chuyện thiệt thòi ai cũng biết là không đáng để làm.

Thưa ông Shin Tae Yong! Nếu đặt ngược trường hợp là U19 Indonesia, ông có chiến đấu hết mình để Thái Lan hoặc Việt Nam vào bán kết?

Thất bại, cay đắng nên HLV và chủ tịch liên đoàn có thể phát biểu bất cứ điều gì. Nhưng họ phải nghĩ đến các cầu thủ U19 Indonesia.

Họ bao biện, đổ lỗi mà không nhìn thẳng thực tế sẽ khiến các cầu thủ Indonesia nghĩ mình hay và tốt rồi không cần cải thiện hay sửa chữa gì. Các cầu thủ trẻ dễ nghĩ bị loại chẳng qua do đối thủ chơi xấu.

Tư tưởng đó hình thành trong đầu các cầu thủ trẻ Indonesia là vô cùng nguy hiểm bởi nó có thể tàn phá thế hệ bóng đá trẻ tuyệt vời của đất nước này. Vì vậy, xin người lớn hãy nghĩ đến các cầu thủ trẻ.

Thành tích ở Giải U19 chưa là gì cả, mọi thứ nên nhìn ở cấp độ cao nhất là tuyển quốc gia. Xin đừng sợ thất bại ở giải trẻ HLV Shin Tae Yong!

HLV Shin Tae Yong vẫn cay cú, tiếp tục chỉ trích U19 Việt Nam và Thái Lan trên mạng xã hội HLV Shin Tae Yong vẫn cay cú, tiếp tục chỉ trích U19 Việt Nam và Thái Lan trên mạng xã hội

TTO - HLV Shin Tae Yong vẫn rất cay cú sau khi U19 Indonesia bị loại 'tức tưởi'. Mới đây ông đã đăng tải video trận U19 Việt Nam và U19 Thái Lan lên mạng xã hội kèm theo bình luận: 'Đây có phải là trận đấu fair play?'.

HOÀI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên