09/01/2022 16:22 GMT+7

VFF đặt mục tiêu thu được 300 tỉ đồng trong năm 2022

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đặt mục tiêu thu được 300 tỉ đồng trong năm 2022 để đảm bảo các hoạt động của bóng đá Việt Nam.

VFF đặt mục tiêu thu được 300 tỉ đồng trong năm 2022 - Ảnh 1.

VFF đặt mục tiêu thu được 300 tỉ đồng trong năm 2022 để đủ nguồn tài chính phục vụ các nhiệm vụ của bóng đá Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 9-1, đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra tại Hà Nội. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2021 được đánh giá là năm gặp rất nhiều khó khăn với bóng đá Việt Nam, trong đó có công tác tài chính, tài trợ.

Theo báo cáo tài chính trình đại hội, năm 2021 VFF thu được 268 tỉ đồng, đạt 95,4% mục tiêu đề ra. Trong đó, VFF đã chi gần 200 tỉ đồng để đảm bảo các hoạt động của bóng đá Việt Nam trong năm. Nguồn chi lớn nhất được dành cho các đội tuyển quốc gia tập huấn, thi đấu quốc tế.

Mục tiêu của VFF trong năm 2022 là thu được 300 tỉ đồng. Theo ông Lê Văn Thành - phó chủ tịch tài chính VFF, thì mức thu này tương đối cao nhưng VFF sẽ nỗ lực thực hiện. Có được nguồn thu tốt, VFF sẽ có đủ tài chính để phục vụ các đội tuyển quốc gia tập trung làm nhiệm vụ.


Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Đây là nhiệm vụ nhiều thách thức” Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Đây là nhiệm vụ nhiều thách thức”

TTO – Ông Trần Quốc Tuấn cho biết được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức quyền chủ tịch VFF là vinh dự nhưng cũng rất nhiều thách thức. Mục tiêu của bóng đá Việt Nam năm 2022 là bảo vệ 2 huy chương vàng SEA Games 31, AFF Suzuki Cup.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên