09/01/2022 16:11 GMT+7

Đội tuyển U21 Việt Nam sẽ tham dự Asiad 19 tại Trung Quốc

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asiad 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 tới. Đây sẽ là lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 vào năm 2023 tại Campuchia.

Đội tuyển U21 Việt Nam sẽ tham dự Asiad 19 tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Thay vì cử đội U23 tham dự Asiad như thông lệ, VFF sẽ đưa đội U21 Việt Nam tham dự Asiad 19 tại Hàng Châu vào tháng 9 tới - Ảnh: VFF

Ngày 9-1, ông Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF - cho biết thay vì cử đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Asiad như thông lệ, VFF sẽ trình Tổng cục TDTT thông qua phương án đưa đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asiad 19 tại Hàng Châu.

Năm 2022, bóng đá Việt Nam có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng. Không chỉ phải phân bổ nhân lực cho các đội tuyển, bóng đá Việt Nam vừa tham gia thi đấu vừa phải chuẩn bị cho mục tiêu trong tương lai.

Với đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển sẽ tập trung làm nhiệm vụ bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tại Hà Nội. Ngay sau đó vào tháng 6, U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Uzbekistan.

Từ ngày 5-1 vừa qua, VFF đã cho tập trung đội tuyển U21 Việt Nam (nhưng mang tên là U23 Việt Nam). Đội tuyển này với nòng cốt là các cầu thủ lứa tuổi 20, 21 do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt. Họ sẽ tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia vào tháng 2 tới.

Cũng chính đội hình này sẽ được VFF trình Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch để cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad 19 vào tháng 9 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Ông Tuấn cho biết lý do VFF không cử đội U23 Việt Nam dự Asiad 19 mà cử lứa cầu thủ U21 bởi đây sẽ là lực lượng kế cận quan trọng của bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ trẻ cần có cơ hội thi đấu quốc tế để cọ xát, phát triển trình độ chuyên môn. Mục tiêu xa hơn, năm 2023 các cầu thủ U21 này sẽ là đội hình đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Trước đó, tại Asiad 18 diễn ra ở Indonesia năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Park Hang Seo dẫn dắt đã giành vị trí thứ 4.

VFF vẫn xin bán 20.000 vé trận Việt Nam - Trung Quốc

Tuổi Trẻ Online đã thông tin về việc Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội cho biết chưa nhận được công văn đề xuất bán 20.000 vé trận Việt Nam - Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1-2 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trả lời câu hỏi về tiến độ chuẩn bị trận đấu này, ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - nói: "Thời gian qua khi làm việc với các cơ quan chức năng, VFF đã đề xuất xin bán 50% sức chứa sân Mỹ Đình để tiếp sức cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội cũng như kết nối thường xuyên với các đầu mối của các cơ quan liên quan. Trong tuần tới, khi VFF có cuộc làm việc với TP Hà Nội và các đơn vị liên quan thì sẽ có thông tin chính thức về việc này".

Theo kế hoạch, ngày 13-1 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Úc (27-1), Trung Quốc (1-2) tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào sau 6 loạt trận và đứng cuối bảng xếp hạng.

Trận Việt Nam - Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 19h ngày 1-2 (ngày 1 Tết Nhâm Dần) trên sân Mỹ Đình. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là có điểm trước đội tuyển Trung Quốc.

Hà Nội vẫn Hà Nội vẫn 'chưa nhận được' công văn xin bán 20.000 vé trận Việt Nam - Trung Quốc trên sân Mỹ Đình

TTO - Ngày 9-1, một lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội cho biết chưa nhận được công văn xin bán 20.000 vé trận Việt Nam - Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên