08/12/2022 09:31 GMT+7

Vé xem tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2022 cao nhất 600.000 đồng

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận vòng bảng AFF Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình, vé vào sân có giá cao nhất là 600.000 đồng, rẻ nhất là 300.000 đồng/vé.

Vé xem tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2022 cao nhất 600.000 đồng - Ảnh 1.

Vé xem đội tuyển Việt Nam đá vòng bảng AFF Cup 2022 cao nhất là 600.000 đồng - Ảnh: VFF

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20-12-2022 đến 16-1-2023 với sự tham dự của 10 đội tuyển Đông Nam Á.

Kết quả bốc thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B cùng với các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận sân nhà và hai trận sân khách trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2022.

Cụ thể: Lào - Việt Nam (ngày 21-12-2022, sân Lào), Việt Nam - Malaysia (ngày 27-12-2022, sân Mỹ Đình), Singapore - Việt Nam (ngày 30-12-2022, sân Singapore), Việt Nam - Myanmar (ngày 3-1-2023, sân Mỹ Đình).

Để chuẩn bị cho hai trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam, ngày 8-12 VFF đã chính thức công bố giá vé vào sân theo dõi hai trận đấu vòng bảng của đội tuyển. Theo đó, giá vé vào sân có bốn mệnh giá: 300.000 đồng, 400.000 đồng, 500.000 đồng, 600.000 đồng/vé.

Hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia và Myanmar đều diễn ra lúc 19h30 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

VFF cho biết sẽ bán vé online hai trận đấu này trên ứng dụng VinID. Vé trận Việt Nam - Malaysia được bán từ 9h30 ngày 10-12 đến 24h ngày 12-12, hoặc đến khi hết vé. Vé trận Việt Nam - Myanmar được bán từ 9h30 ngày 10-12 đến 24h ngày 15-12, hoặc đến khi hết vé.

Mỗi khách hàng được mua tối đa bốn vé/trận đấu/số chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân). VFF sẽ trả vé cho người hâm mộ qua hệ thống chuyển phát nhanh của bưu điện Việt Nam theo địa chỉ mà khách hàng đăng ký.

Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) là giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á. Đây cũng là giải đấu quan trọng nhất trong năm 2022 của bóng đá Việt Nam, giải đấu cuối cùng ông Park Hang Seo đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. 

Hiện đội tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Vũng Tàu để chuẩn bị cho giải đấu với mục tiêu giành ngôi vô địch. Trước đó, đội tuyển Việt Nam từng vô địch AFF Cup vào các năm 2008, 2018.


Trọng tài Ngô Duy Lân được phân công làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2022 Trọng tài Ngô Duy Lân được phân công làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2022

TTO - Trọng tài FIFA Elite Ngô Duy Lân và trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á phân công làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2022.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên