19/03/2015 14:06 GMT+7

Vẽ tranh từ… chất gây ô nhiễm

HUỲNH PHƯƠNG​
HUỲNH PHƯƠNG​

TTO - Một cuộc triển lãm nghệ thuật độc đáo với chủ đề vẽ tranh từ chất gây ô nhiễm đang gây tiếng vang tại Trung tâm trưng bày nghệ thuật Thomas McCormick ở thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ).

Tác phẩm Folia IV - Ảnh: thomasmccormick.com

Theo hãng tin Canada CBC News, triển lãm diễn ra từ ngày 6-3 đến 25-4. Chủ nhân triển lãm là nghệ sĩ, nhà hoạt động môi trường người Anh John Sabraw, hiện là GS cố vấn nghệ thuật tại ĐH Ohio (Mỹ).

Công việc đam mê nghệ thuật của Sabraw khiến nhiều người bất ngờ, đó là ứng dụng vẽ tranh từ chất thải độc hại.

Trước tiên, Sabraw “chiết xuất” các oxit sắt gây ô nhiễm nguồn nước từ chất thải công nghiệp ở các khu mỏ bang Ohio, sau đó “biến” chúng thành các sản phẩm bột màu rực rỡ để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật.

Mục đích ứng dụng dự án của Sabraw là kêu gọi bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Theo trang tin Gizmodo, Sabraw thực hiện dự án này từ năm 2013. Dự án có nhiều sáng tạo như tạo ra các tác phẩm mô phỏng ảnh về môi trường trái đất được chụp từ vệ tinh hay đó là cận cảnh của một chiếc lá vàng úa.

Clip về dự án nghệ thuật vẽ tranh từ chất ô nhiễm - Nguồn: You Tube
Nghệ sĩ, nhà hoạt động môi trường John Sabraw - Ảnh: johnsabraw.com
Tác phẩm Arco - Ảnh: thomasmccormick.com
Tác phẩm Iris - Ảnh: thomasmccormick.com
Tác phẩm Chroma S1 17 - Ảnh: thomasmccormick.com
Tác phẩm Chroma S1 5 - Ảnh: thomasmccormick.com
Tác phẩm Bijagos - Ảnh: thomasmccormick.com
Tác phẩm Cadiz - Ảnh: thomasmccormick.com
Bột màu được chiết xuất từ các chất thải công nghiệp gây ô nhiễm - Ảnh: gizmodo
Phòng làm việc của ông John Sabraw - Ảnh: johnsabraw.com
HUỲNH PHƯƠNG​
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên