16/04/2020 09:43 GMT+7

Vẽ tranh cổ động tiếp thêm tinh thần cho y bác sĩ chống dịch COVID-19

NGỌC PHƯỢNG
NGỌC PHƯỢNG

TTO - Cảm động trước tấm lòng các y bác sĩ ngày đêm mặc đồ bảo hộ chữa bệnh, những hình ảnh đó đã thôi thúc ông Trần Minh Lý (62 tuổi, Q.2, TP.HCM) vẽ tranh cổ động tiếp thêm tinh thần, tri ân đội ngũ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Vẽ tranh cổ động tiếp thêm tinh thần cho y bác sĩ chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Trần Minh Lý mong muốn góp thêm chút tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ ngày đêm chống dịch COVID-19 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thường xuyên theo dõi báo đài, thấy được sự vất vả của đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, vốn là giáo viên dạy mỹ thuật đã về hưu, nhà có sẵn màu mực, khung tranh, ông Lý tận dụng thời gian toàn dân cách ly xã hội để vẽ về hình ảnh các y bác sĩ đang ngày đêm làm việc ở khu cách ly, tận tình lo cho người bệnh.

“Người khác góp tiền, góp gạo, tôi thì biết vẽ nên cũng muốn góp nét vẽ của mình để cổ vũ tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ, lực lượng chức năng đang căng mình chống dịch” - ông Lý nói.

Ban đầu ông Lý thực hiện bức "Chung tay chiến thắng đại dịch COVID-19" trong 4 ngày, cho vợ con xem ai cũng đều ủng hộ nên ông quyết định làm thêm bức "Tri ân ngành y". Do đang trong thời gian cách ly, ông cũng hạn chế ra đường, một số vật tư hiện giờ đã hết nên bức tranh “Ở nhà cũng vui" đang còn nằm trên bản thảo.

Dự định sắp tới ông sẽ khắc họa thêm hình ảnh của đội ngũ thanh niên xung phong, chiến sĩ công an... và cũng mong dịch bệnh nhanh hết để mọi người lại được trở về cuộc sống bình thường.

Ngoài ra, ông Lý còn có “bộ sưu tập” rác thải tái chế. Từ vỏ hộp kẹo, nắp chai, quả bóng hư, đồ chơi vứt đi, ông đem về tái chế thành các nhân vật khác.

Vẽ tranh cổ động tiếp thêm tinh thần cho y bác sĩ chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bức tranh "Chung tay chiến thắng đại dịch COVID-19" được ông Lý thực hiện trong 4 ngày - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Vẽ tranh cổ động tiếp thêm tinh thần cho y bác sĩ chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Được gia đình ủng hộ, ông Lý thực hiện thêm bức "Tri ân ngành y" - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Vẽ tranh cổ động tiếp thêm tinh thần cho y bác sĩ chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Bức tranh “Ở nhà cũng vui” được phác thảo trên giấy - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Vẽ tranh cổ động tiếp thêm tinh thần cho y bác sĩ chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Các bức tranh này ông xin được gửi tặng đến cơ quan nhà nước như góp một chút sức của người dân trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Vẽ tranh cổ động tiếp thêm tinh thần cho y bác sĩ chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Ông Lý còn có “bộ sưu tập” rác thải tái chế từ vỏ hộp kẹo, nắp chai, quả bóng hư... - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Vẽ tranh cổ động tiếp thêm tinh thần cho y bác sĩ chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Các món được ông Lý tái chế - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

'Tin giả gánh hậu quả thật' vào tranh cổ động phòng chống COVID-19

TTO - ‘Tin giả gánh hậu quả thật’ là một trong 14 bức tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 vừa được chọn lựa từ hơn 100 bức trong cuộc vận động sáng tác ngắn kỷ lục của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch.

NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên