
Nhiều ý kiến cho rằng vé vào tham quan di sản Huế như Đại Nội, lăng Gia Long... đang ở mức quá cao so với thu nhập của người dân hiện nay - Ảnh: NHẬT LINH
Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc miễn vé tham quan các điểm di sản ấy cho người Việt Nam như cách mà nhiều điểm di sản trên thế giới, trong đó có quần thể Angkor ở nước láng giềng Campuchia đang làm.
200.000 đồng vé vào tham quan Đại Nội Huế có quá đắt?
Anh Lê Quý (trú TP Huế) là một người địa phương sành du lịch. Trong nhiều lần dẫn bạn bè khắp nơi về Huế du lịch, không ít lần anh Quý chọn lập "tour" đến những nơi như phá Tam Giang, biển Thuận An… mà không chọn đến tham quan các điểm di sản triều Nguyễn như Đại Nội Huế, lăng các vua.
"Một trong những lý do tôi không chọn lập tour tham quan di sản Huế bởi vì giá vé khá đắt so với thu nhập của người dân mình.
Với giá vé 200.000 đồng cho 1 người lớn tham quan Đại Nội Huế, nếu đi ít người thì không sao nhưng với những đoàn khách từ 10 người trở lên, số tiền 2 triệu đồng là khá lớn", anh Quý nói.
Theo anh Quý, nhiều quốc gia như Campuchia chỉ thu vé tham quan quần thể di tích Angkor với du khách người nước ngoài. Riêng với người dân Campuchia thì được miễn phí.
"Nếu Việt Nam áp dụng được chính sách như vậy, để người dân không phải bỏ tiền vào tham quan những di sản trăm năm mà cha ông ta dày công xây dựng thì tốt quá", anh Quý nói.
Cùng quan điểm trên, một người dùng mạng xã hội Facebook cho rằng nhiều điểm bán vé di tích ở Huế như Đại Nội (200.000 đồng/vé), lăng Gia Long, lăng Tự Đức, lăng Khải Định (150.000 đồng/vé) đang quá cao. Nếu đi tham quan hết những điểm di sản nói trên với đoàn khách nhiều người thì phải tốn vài triệu đồng tiền vé.

Đoàn khách xếp hàng mua vé tham quan lăng vua Khải Định - Ảnh: NHẬT LINH
Bên cạnh những quan điểm cho rằng vé tham quan di tích Huế đang quá đắt đỏ, nhiều người lại bày tỏ việc ủng hộ, sẵn sàng chi tiền để vào bên trong chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đền đài, lăng tẩm và lắng nghe câu chuyện lịch sử.
Anh Khánh (trú TP Hà Nội), cho rằng giá vé tham quan Đại Nội Huế là 200.000 đồng không quá đắt đỏ so với vật giá hiện nay.
"Với những vị khách từ xa đến Huế vui chơi như tôi thì giá vé đó không gọi là đắt. Với từng đó tiền, tôi được thăm thú nơi từng được xem là trung tâm quyền lực của nước Việt, chiêm ngưỡng những di sản kiến trúc độc đáo mang trên mình cả trăm năm lịch sử và được thế giới công nhận", anh Khánh nói.
Không thể không thu tiền vé vào tham quan di sản
Theo nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Xuân Hoa, nguyên giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế cũ, việc thu tiền vé tham quan vào các điểm di sản Huế nói riêng và hệ thống di tích lịch sử trên cả nước nói chung là điều mà cả thế giới đã và đang làm.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa, nguyên giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế cũ - Ảnh: NHẬT LINH
Các đơn vị đang thu vé tham quan từ du khách, trong đó có Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa hiện hành.
"Không thể không thu vé vào tham quan các điểm di sản. Một di sản được tổ chức thành một sản phẩm du lịch, tức là một món hàng phục vụ hàng triều người thì cần có chi phí để đáp ứng những công việc quản lý, bảo vệ, vận hành, chăm sóc cảnh quan, sửa chữa, trùng tu… tại điểm di tích đó", ông Hoa nói.

Du khách tham quan kiến trúc độc đáo ở lăng Khải Định - Ảnh: NHẬT LINH
Ông Hoa cho rằng giá vé tham quan đó không phải để trả cho một cuộc đi chơi mà là trả cho một trải nghiệm về văn hóa, lịch sử, kiến trúc được hình thành, phát triển, gìn giữ qua trăm năm.
"Cái đó như anh phải mua một tấm vé rất đắt tiền để trải nghiệm vào nghe nhạc giao hưởng trong một không gian trình diễn đẳng cấp dù có thể anh không hiểu họ đang trình diễn cái gì", ông Hoa nói.
Theo ông Hoa, giá vé tham quan đắt hay rẻ nằm ở chỗ phải có sự so sánh giữa các điểm di tích trong nước và cả trên thế giới. Từ đó mới có một góc nhìn khách quan, khoa học để cấp có thẩm quyền nghiên cứu, điều chỉnh về bảng giá vé tham quan.
Ông Hoa cho rằng vấn đề đặt ra ở đây là đối với người dân, nếu thu phí, cần những chính sách dành cho người yếu thế trong xã hội, dành cho những đối tượng cần được giáo dục về di sản như trẻ em, học sinh, sinh viên và cái đó phải trở thành một chính sách chung mang tầm quốc gia.
"Ngoài ra cung cách phục vụ của những nhân viên tại các điểm di tích cũng cần phải niềm nở, vui vẻ, thân thiện để du khách cảm thấy số tiền họ bỏ ra mua vé vào điểm tham quan là hoàn toàn xứng đáng", ông Hoa nói.

Du khách tham quan lăng vua Gia Long - Ảnh: NHẬT LINH
Ông Hoàng Việt Trung, giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết hiện nay giá vé vào tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) quyết định.
Số tiền thu về do bán vé được trung tâm nộp về cho ngân sách địa phương theo quy định. Việc chi trả lương nhân viên, trùng tu di tích… đều phải tuân thủ pháp luật về tài chính hiện hành.
Theo ông Trung, trung tâm đang triển khai nhiều ưu đãi cho du khách tham quan di sản Huế như miễn vé nhiều điểm di tích cho trẻ em dưới 12 tuổi, miễn vé cho người Việt Nam vào các dịp lễ như 2-9, 19-8..., miễn 50% vé vào tham quan di tích cho người Huế, miễn vé cho học sinh trường học đăng ký khóa học liên quan đến tìm hiểu di sản địa phương…
"Việc miễn giảm giá vé tham quan di tích cũng phải được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và chúng tôi đang làm theo quy định", ông Trung nói.
Giá vé tham quan các điểm di sản Huế hiện nay
STT | Cơ cấu điểm/tuyến tham quan | Người lớn (VN Đồng) | Trẻ em (từ 7 - 12 tuổi) |
1 | Đại Nội Huế | 200.000 | 40.000 |
2 | Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định | 150.000 | 30.000 |
3 | Lăng vua Gia Long | 150.000 | Miễn phí |
4 | Lăng vua Đồng Khánh | 100.000 | Miễn phí |
5 | Các khu di tích: Lăng vua Thiệu Trị; Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế; điện Hòn Chén; cung An Định; đàn Nam Giao | 50.000 | Miễn phí |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận