06/07/2021 11:43 GMT+7

Vay 2 triệu không có tiền trả, con nợ còn đâm chủ nợ suýt chết

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Vũ Đình Phúc vay của một người bạn số tiền 2 triệu đồng nhưng đến hẹn không có tiền trả. Bực tức do bị chủ nợ gọi điện chửi bới, đòi tiền, Phúc đã hẹn gặp rồi dùng dao đâm người này suýt chết.

Vay 2 triệu không có tiền trả, con nợ còn đâm chủ nợ suýt chết - Ảnh 1.

Bj cáo Vũ Đình Phúc tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 6-7, TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Phúc (24 tuổi, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) 16 năm tù về tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự. Về dân sự, Phúc buộc phải bồi thường cho bị hại hơn 200 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, coi thường mạng sống của người khác.

Theo cáo trạng, do có quan hệ quen biết, tháng 7-2020, Phúc vay anh C.V.Q. (23 tuổi, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) số tiền 2 triệu đồng. Tuy nhiên, đến hẹn Phúc không có tiền trả cho anh Q..

Khoảng 20h ngày 3-8-2020, anh Q. gọi điện đòi tiền nhưng Phúc nói không có tiền trả, dẫn đến hai bên cãi vã, chửi nhau.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Phúc rủ hai người bạn chạy xe máy đi chơi, hóng gió trên đê Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội. Tại đây, Phúc mở cốp xe lấy điện thoại gọi cho anh Q., hẹn ra nói chuyện về việc khất nợ. Khi mở cốp xe, Phúc thấy có một con dao để bên trong.

Do bực tức về việc bị anh C.V.Q. chửi lúc đòi nợ, Phúc nảy sinh ý định đánh anh này để trả thù nên giấu con dao vào trong cạp quần.

Sau khi nghe điện thoại của Phúc, anh Q. nhờ bạn dùng xe máy chở đến điểm hẹn. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra cãi vã. Phúc rút dao ra đâm 1 nhát trúng vào phần hạ sườn bên trái của anh Q. làm anh này bị thương nặng, cố gắng bỏ chạy.

Tiếp đó, Phúc cầm dao đuổi theo để đâm tiếp nhưng bị người bạn đi cùng anh Q. chạy đến ôm, can ngăn.

Do được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên anh C.V.Q. không tử vong mà bị thương tích tỉ lệ tổn hại 61% sức khỏe.

Ngày 4-8-2020, Vũ Đình Phúc đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại tòa, bị cáo Phúc cho rằng bị truy tố tội giết người là "quá nặng". Phúc khai vay 2 triệu để chi tiêu cá nhân, "bị cáo gọi anh Q. ra để khất nợ chứ không phải trả tiền". 

Chủ tọa truy vấn "đi khất nợ sao lại mang theo dao?". Phúc đáp: "Con dao này để trong cốp xe để trừ tà". 

Bị hại có mặt tại tòa khai Phúc vay của mình 2 triệu đồng, khất nợ nhiều lần chưa trả. Anh Q. đề nghị tòa xử đúng người đúng tội.

Giết nữ chủ nợ rồi cho xác vào bao tải, vứt xuống hồ thủy lợi phi tang Giết nữ chủ nợ rồi cho xác vào bao tải, vứt xuống hồ thủy lợi phi tang

TTO - Quàng Văn Thương vay tiền của một phụ nữ 50 tuổi. Khi người này đến đòi tiền, Thương đã giết và cho xác người này vào bao tải vứt xuống hồ thủy lợi phi tang.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên