
Vật thể bay qua bầu trời khu vực thủ đô Matxcơva, Nga - Ảnh: RIA NOVOSTI
Theo thông tin từ Phòng thí nghiệm vật lý Mặt trời thuộc Viện Nghiên cứu vũ trụ Nga (SRI RAS) đăng trên kênh Telegram ngày 27-10, trước đó, một số kênh Telegram tại Nga đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một vật thể nghi rơi từ không gian, để lại vệt sáng lớn trên bầu trời thủ đô Matxcơva, Nga.
Hiện tượng này được người dân nhìn thấy ở nhiều thành phố, khu vực quanh Matxcơva như Dubna, Ramenskoye, Vidnoye, Zhukovsky, Lyubertsy, Krasnogorsk và Odintsovo.
Trả lời Hãng thông tấn RIA, ông Sergei Bogachev, trưởng phòng thí nghiệm nói trên, cho biết vật thể trên có thể là một thiên thạch nhỏ hoặc mảnh vỡ không gian.
Tuy nhiên, các nhà khoa học của SRI RAS sau đó nhận định dựa trên tốc độ bay, khả năng đây là một tiểu hành tinh.
Theo thông tin mà phòng thí nghiệm này công bố, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã xóa dữ liệu về quỹ đạo và đặc tính của tiểu hành tinh 2025 US6 khỏi danh mục các vật thể cận Trái đất.
Trước thời điểm vật thể sáng được ghi nhận tại miền trung nước Nga, dữ liệu này vẫn hiển thị công khai trong hệ thống.
Cụ thể, theo tính toán trước đó, 2025 US6 có đường kính ước tính khoảng 2m và dự kiến bay ngang qua Trái đất ở khoảng cách khoảng 150.000km vào ngày 28-10, tức chỉ một ngày sau hiện tượng tại Matxcơva.
Hiện tại, thông tin về vật thể này đã biến mất không chỉ trong cơ sở dữ liệu của Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực (JPL) của NASA, mà còn trên các hệ thống của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).
Bản sao dữ liệu vẫn còn lưu trong bộ nhớ đệm (cache) của công cụ tìm kiếm Yandex từ hai ngày trước, song các đường dẫn đều báo lỗi khi truy cập.
“Với xác suất cao, vật thể này có thể liên quan đến sự kiện quan sát được tại miền trung nước Nga, nhưng nguyên nhân NASA xóa dữ liệu và mức độ phổ biến của việc này hiện chưa được làm rõ”, nhóm nghiên cứu của SRI RAS cho biết.
Sau đó, các nhà khoa học bổ sung rằng vật thể phát sáng ghi nhận tại Nga có thể có nguồn gốc nhân tạo, bởi đường bay của nó tương đồng với quỹ đạo của vệ tinh Trung Quốc DRO-B - thiết bị từng được phóng lên quỹ đạo Mặt trăng năm 2024 nhưng nhiệm vụ thất bại.
Các cơ quan chức năng Nga hiện chưa xác nhận danh tính của vật thể, trong khi giới khoa học quốc tế đang theo dõi và phân tích thêm dữ liệu để làm rõ mối liên hệ giữa hiện tượng tại Matxcơva và tiểu hành tinh 2025 US6.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận