10/08/2023 14:57 GMT+7

Vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai có kịp bàn giao mặt bằng như Thủ tướng chỉ đạo?

Thủ tướng Chính phủ vừa kết luận, yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch (vành đai 3 TP.HCM) trong tháng 8-2023. Hiện tiến độ giải phóng mặt bằng ra sao?

Dự án thành phần 1A thuộc dự án đường vành đai 3 TP.HCM đang được giải phóng mặt bằng - Ảnh: A LỘC

Dự án thành phần 1A thuộc dự án đường vành đai 3 TP.HCM đang được giải phóng mặt bằng - Ảnh: A LỘC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hữu Thành, phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), cho hay huyện được giao làm chủ đầu tư giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc đường vành đai 3 TP.HCM.

Đến nay, riêng dự án thành phần 1A (đường vành đai 3 đoạn qua xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) có trên 470 hộ có đất bị thu hồi và huyện đã kiểm đếm xong.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã duyệt giá, nên đầu tuần tới huyện Nhơn Trạch sẽ chuẩn bị nguồn vốn, công bố phương án bồi thường cho người dân và phê duyệt bồi thường.

"Như vậy theo tiến độ thì cuối tháng 8 người dân có đất bị thu hồi sẽ nhận được tiền bồi thường", ông Thành nói.

Riêng việc tái định cư ở dự án trên, ông Thành cho biết hội đồng xét, giải quyết tái định cư cấp huyện đã xét tái định cư được 444 lô. Hiện đã có 75 hộ nhận nền tái định cư.

Việc chậm giao mặt bằng khiến tiến độ dự án đường vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai có thể bị chậm trễ - Ảnh: H.MI

Việc chậm giao mặt bằng khiến tiến độ dự án đường vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai có thể bị chậm trễ - Ảnh: H.MI

Còn tiến độ đền bù ở dự án thành phần 4 của vành đai 3 TP.HCM có kịp không? Ông Thành cho hay huyện đã tổ chức kiểm kê, xác minh hiện trạng đất của 667 hộ với diện tích khoảng 65ha.

Đến nay, huyện đã thuê được tư vấn xác định giá đất và đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành chứng thư giá đất. Song song đó, UBND huyện Nhơn Trạch yêu cầu chính quyền cơ sở nhanh chóng xác minh nguồn gốc đất, xét tái định cư cho dân…

Ông Thành nói: "Nếu tính theo tiến độ, làm khẩn trương thì trong tháng 10, huyện sẽ phê duyệt bồi thường đợt 1 cho những hộ dân bị thu hồi đất ở dự án thành phần 4. Tiếp đó sẽ hoàn thành các đợt bồi thường còn lại trong tháng 12-2023".

Lý giải nguyên nhân chậm giải phóng mặt bằng, ông Thành cho rằng thời gian qua việc thuê đơn vị tư vấn định giá đất gặp nhiều khó khăn do hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có ba đơn vị thực hiện, mà các đơn vị này cũng đang thực hiện định giá đất các dự án khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, có một đơn vị không thực hiện theo phương pháp định giá đất hệ số. Còn lại các đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh khác, UBND huyện từng gửi hồ sơ đề nghị nhưng không có đơn vị tham gia. 

Đây là vướng mắc chính dẫn đến việc thực hiện định giá đất chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn Đồng Nai.

Nhà thầu hối thúc bàn giao mặt bằng

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường vành đai 3 TP.HCM đã triển khai thi công, với kỳ vọng hoàn thành vào tháng 9-2025.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 6.955 tỉ đồng, có chiều dài 8,22km (6,3km đi qua tỉnh Đồng Nai, 1,92km qua TP.HCM).

Tuy nhiên, mới đây ông Cho Byeong Hwan - giám đốc dự án gói thầu cầu Nhơn Trạch (đại diện cho nhà thầu chính) - vừa có thư gửi Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) bày tỏ quan ngại về việc chậm bàn giao mặt bằng từ phía tỉnh Đồng Nai khoảng 11 tháng, kể từ ngày khởi công.

Trong thư gửi chủ đầu tư, ông Cho nhấn mạnh: "Để hoàn thành gói thầu đúng tiến độ, mặt bằng phía Đồng Nai phải được bàn giao cho chúng tôi chậm nhất vào cuối tháng 9-2023.

Nhà thầu xin làm rõ rằng việc chậm bàn giao mặt bằng là lý do kéo dài thời gian hoàn thành. Nhà thầu sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ nào đối với việc chậm tiến độ thi công".

Đường vành đai 3 TP.HCM: Thủ tướng chỉ đạo làm nhanh, đưa vào khai thác nhanhĐường vành đai 3 TP.HCM: Thủ tướng chỉ đạo làm nhanh, đưa vào khai thác nhanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến khảo sát công trình đang thi công đường vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn tỉnh Long An, nhắc nhở lãnh đạo tỉnh Long An, chủ đầu tư và các đơn vị thi công thực hiện tốt công trình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên