26/05/2025 16:00 GMT+7

'Vàng tặc' rừng Đak Sơmei bỏ hầm tẩu thoát trước khi đoàn kiểm tra đến

Nghe tin báo khai thác vàng trái phép trong rừng Đak Sơmei, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai lập đoàn kiểm tra nhưng đến nơi hầm không, lán trống, chỉ còn các công cụ làm vàng bị "vàng tặc" bỏ lại.

vàng tặc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai băng rừng vào kiểm tra hiện trường khai thác vàng trái phép tại tiểu khu 416, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa - Ảnh: L.T.

Ngày 26-5, UBND huyện Đak Đoa (Gia Lai) đã có báo cáo về vụ việc có dấu hiệu khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Đak Sơmei.

Theo huyện này, từ ngày 20-5, chính quyền địa phương đã nhận tin báo và phát hiện dấu hiệu khai thác vàng trái phép tại khu vực tiểu khu 416, thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa.

Đến ngày 24-5, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai và lực lượng phối hợp đã băng rừng vào kiểm tra hiện trường.

Tại hiện trường, ghi nhận có dấu hiệu của hoạt động khai thác vàng trái phép như có các hầm và nhiều hố thông hơi mới lẫn cũ.

Ngoài ra, còn có hồ chứa tang vật, phương tiện vi phạm và cân, cuốc, xẻng, lưới kim loại, máy phát điện, xe rùa… dùng vào việc khai thác vàng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện được đối tượng vi phạm, hiện trường để lại cho thấy các đối tượng có thể đã tẩu tán trước khi cơ quan chức năng đến.

'Vàng tặc' rừng Đak Sơmei bỏ hầm tẩu thoát trước khi đoàn kiểm tra đến - Ảnh 3.

Máy nổ và những trang bị 'vàng tặc' bỏ lại khi lực lượng chức năng đến - Ảnh: L.T.

Hiện UBND huyện Đak Đoa đã chỉ đạo UBND xã Đak Sơmei tiếp nhận phương tiện, tang vật vi phạm từ tổ công tác Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo chính quyền huyện, do địa hình di chuyển phức tạp, phải đi bộ qua nhiều khe, đồi nên dễ bị các đối tượng phát hiện, tẩu tán trước khi lực lượng chức năng đến hiện trường. 

Việc phá hủy các đường hầm bằng chất nổ đã được huyện nghiên cứu, nhưng có nhiều khó khăn do hầm rộng, độ sâu lớn, cần nhiều thuốc nổ.

Ngoài ra, địa hình phức tạp không đảm bảo an toàn cho việc hủy nổ các hầm, ảnh hưởng địa chất, môi trường sinh thái.

Để không tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép, UBND huyện Đak Đoa cho hay sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân có liên quan.

Đồng thời chỉ đạo công an xã điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm. Tổ chức các đợt tuần tra, truy quét để ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn quản lý.

'Vàng tặc' rừng Đak Sơmei bỏ hầm tẩu thoát trước khi đoàn kiểm tra đến - Ảnh 3.'Vàng tặc' dựng lều trại, cày xới đồi núi ở thủ phủ vàng Phước Sơn khai thác vàng trái phép

Những ngày qua, núi đồi ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam bị "vàng tặc" cày xới, chi chít những hầm lò, hàng chục lều bạt, lán trại dựng lên, bãi tuyển quặng để khai thác vàng trái phép.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên