Tag: Văn Giang

Tuyên án 8 người gây rối tại dự án Ecopark - Văn Giang

TTO - Cuối buổi chiều 12-7, phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên án từ 3-4 năm tù giam đối với 6/8 bị cáo là người dân xã Cửu Cao (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an Hưng Yên xin lỗi và bồi thường 2 nhà báo VOV

TT - Gần một năm sau vụ việc hai nhà báo VOV là Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long bị Công an Hưng Yên đánh trong buổi cưỡng chế đất tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên), lời xin lỗi từ phía Công an Hưng Yên đối với hai nhà báo đã được thực hiện.

Y án sơ thẩm vụ hành hung người dân tại Văn Giang

TTO - Ngày 28-1, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Bị cáo thứ 3 hành hung dân Văn Giang lãnh án

TTO - Theo HĐXX, hành vi của bị cáo tự phát chứ không có tổ chức.

Xét xử thêm 1 bị cáo hành hung dân Văn Giang

TTO - Tòa án nhân dân huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) vừa có quyết định ngày 26-12 sẽ đưa ra xét xử bị cáo Đinh Văn Hùng (28 tuổi) về tội cố ý gây thương tích.

Bên bị hại sẽ kháng cáo

TT - Sáng 30-11, Tòa án nhân dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Đinh Văn Huỳnh và Nguyễn Tuấn Dũng, với cáo buộc cố ý gây thương tích cho một số người dân xã Xuân Quan hồi tháng 7-2012.

Tranh cãi tội cố ý gây thương tích hay giết người

TTO - Sáng nay 30-11, Tòa án nhân dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tiến hành xét xử vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra tại xã Xuân Quan ngày 12-7.

Hoãn phiên tòa hành hung người dân tại Văn Giang

TTO - Sáng nay 9-11, tại phần khai mạc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, thẩm phán Nguyễn Nam Thắng, chủ tọa, đã công bố quyết định hoãn phiên tòa.

Nguyên thứ trưởng Đặng Hùng Võ nhận lỗi

TT - Chiều 8-11, tại hội trường của Bộ Tài nguyên - môi trường (TN-MT), sau gần ba giờ đối thoại cùng người dân về những văn bản của Bộ TN-MT ký trình Thủ tướng xung quanh việc giao đất để xây dựng tuyến đường liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội (đoạn từ huyện Văn Giang đến xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu), đồng thời xây dựng khu đô thị thương mại - du lịch Văn Giang theo phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng hạ tầng, nguyên thứ trưởng Bộ TN-MT Đặng Hùng Võ - người trực tiếp ký trình Thủ tướng - đã nhận lỗi trước các hộ dân huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Bộ TN - MT đối thoại với người dân Văn Giang

TT - Sáng 21-8, Bộ Tài Nguyên - môi trường đã tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc ba xã Cửu Cao, Phụng Công và Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên).