07/05/2023 16:08 GMT+7

Vận động viên nước ngoài độc chiếm các tốp đầu IRONMAN ở Đà Nẵng

Mặc dù số vận động viên Việt Nam chiếm quá 1/3 số người tranh tài ở cuộc thi ba môn phối hợp VinFast IRONMAN 70.3 Việt Nam, nhưng các vị trí tốp đầu đều thuộc về các vận động viên nước ngoài.

Vận động viên nước ngoài độc chiếm các tốp đầu IRONMAN ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Trong số hơn 3.000 vận động viên đến từ 62 quốc gia trên thế giới, lần đầu tiên số lượng vận động viên trong nước chiếm quá 1/3 - Ảnh: K.OANH

Bất chấp Đà Nẵng nắng như thiêu đốt, trưa 7-5, hơn 3.000 vận động viên đua tài ở cuộc thi ba môn phối hợp IRONMAN 70.3 Việt Nam đã lần lượt về đích.

Trong đó top 3 vận động viên dẫn đầu cả nam và nữ đều thuộc về vận động viên nước ngoài , dù số lượng vận động viên Việt Nam tranh tài đông nhất từ trước đến nay lên tới 1.200 người.

Sau buổi sáng tranh tài, vòng đua chuyên nghiệp dành cho các vận động viên nam có kết quả cán đích đầu tiên thuộc về vận động viên Christoper Frederick Mascarenhas-Keyes (Anh) với thành tích 4h15p12'.

Xếp sau anh là vận động viên Alexey Vshivtsev (Kazakhstan) với thành tích 4h19p35' và Michael Cassinides (Úc) với thời gian 4h22p39'.

Ở vòng đua chuyên nghiệp dành cho nữ, ba vị trí đầu lần lượt thuộc về Krisztina Vaczi (Ý) với thời gian 5h2p5', Bianca Marcon (Brazil) với thời gian 5h3p24' và Lindsay Nickel (Mỹ) với thời gian 5h5p32'.

IRONMAN 70.3 là cuộc thi 3 môn phối hợp lớn nhất Việt Nam diễn ra nhiều năm qua tại Đà Nẵng. Năm nay giải có sự tham gia tranh tài của hơn 3.000 vận động viên đến từ 62 quốc gia trên thế giới.

Để hoàn thành phần dự thi, các vận động viên phải hoàn thành các nội dung bơi 1,9km, đua xe đạp 90km và chạy bộ 21,1km.

Trong đó, nội dung bơi tổ chức tại bãi tắm Sơn Thủy (quận Ngũ Hành Sơn), nội dung đua xe đạp theo lộ trình bãi tắm Sơn Thủy, chạy qua các tuyến đường dọc bãi biển, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố (2 vòng).

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao giải cho các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư đạt thành tích cao và công bố 34 suất thi đấu Giải vô địch thế giới Ironman 70.3 năm 2023, diễn ra tại Phần Lan.

Vận động viên nước ngoài độc chiếm các tốp đầu IRONMAN ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đường đua năm nay khắc nghiệt hơn do thời tiết Đà Nẵng vào cao điểm nắng nóng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG


Vận động viên nước ngoài độc chiếm các tốp đầu IRONMAN ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Các vận động viên hoàn thành nội dung bơi 1,9km tại bãi tắm Sơn Thủy - Ảnh: K.OANH

Vận động viên nước ngoài độc chiếm các tốp đầu IRONMAN ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Ngoài bơi và đạp xe, các vận động viên cũng chạy bộ với cự ly bán marathon - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vận động viên nước ngoài độc chiếm các tốp đầu IRONMAN ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Các vận động viên đạp xe 90km quanh trục đường ven biển Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vận động viên nước ngoài độc chiếm các tốp đầu IRONMAN ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Cán đích đầu tiên thuộc về vận động viên Christoper Frederick Mascarenhas-Keyes (Anh) với thành tích 4h15p12' - Ảnh: K.OANH


Xe container bị chặn đường ra vào cảng sáng 7-5 do tổ chức giải đấu - Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Xe container bị chặn đường ra vào cảng sáng 7-5 do tổ chức giải đấu - Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Bị phàn nàn vì chặn xe vào cảng

Dù cuộc thi được tổ chức nhiều năm ở Đà Nẵng nhưng năm nay lại gặp sự phàn nàn của nhiều tài xế. Nguyên nhân là do đường dự thi của các vận động viên cắt ngang tuyến đường Ngô Quyền là cửa ngõ vào cảng Tiên Sa. Với nhiều loại phương tiện, có các tuyến đường khác để ra vào khu vực.

Tuy nhiên với các loại xe hạng nặng như container thì không có tuyến đường thay thế. Các tài xế cho biết không nắm được thông tin chặn đường tổ chức giải khiến hàng trăm xe container bị ùn ứ, xếp hàng dài trên trục đường nói trên.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một đại diện Phòng cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết việc chặn đường phục vụ các giải đấu thể thao đều có thông báo đến các đơn vị.

‘Người sắt’ Lâm Quang Nhật vô địch ba môn phối hợp tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022‘Người sắt’ Lâm Quang Nhật vô địch ba môn phối hợp tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022

TTO - Ngày 18-12, VĐV Lâm Quang Nhật (TP.HCM) đã xuất sắc giành huy chương vàng ba môn phối hợp (triathlon) nội dung cá nhân nam tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên