24/02/2016 08:57 GMT+7

Vận động sớm 
là liều thuốc tốt sau đột quỵ

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo american stroke association)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo american stroke association)

TT - Theo một thống kê trên 2.100 bệnh nhân thuộc đơn vị chăm sóc đột quỵ, các nhà khoa học Úc nhận ra rằng để bệnh nhân ra khỏi giường bệnh và vận động sớm ngay sau đột quỵ là một trong những phương pháp giúp hồi phục hiệu quả.

Bệnh nhân thường có tâm lý lo ngại không an toàn và sợ khả năng tái phát khi vận động sớm sau đột quỵ. Tuy nhiên, phân tích cho thấy điều ngược lại.

Vận động sớm giúp giảm biến chứng, khả năng phục hồi các chức năng nhanh hơn và tăng khả năng vận động độc lập sau ba tháng bị đột quỵ.

Các nhà khoa học cho rằng thực hiện những bước đi ngắn trong thời gian ngắn xung quanh giường bệnh, lặp lại nhiều lần và tăng từ từ quãng đường đi theo thời gian là phương pháp hiệu quả nhất.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo american stroke association)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên