06/10/2015 08:31 GMT+7

Nguy cơ đột quỵ tăng cao khi trẻ cảm cúm

BS NGUYỄN TẤT BÌNH  (theo Neurology)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (theo Neurology)

TT - Dựa trên một nghiên cứu nhỏ được công bố từ năm 2014, các nhà khoa học tái khẳng định nguy cơ đột quỵ tăng cao ở trẻ khi bị những nhiễm trùng nhẹ thoáng qua như cảm cúm.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học thuộc Trường ĐH California, San Francisco (UCSF) và Bệnh viện Nhi đồng Benioff (Mỹ) đã đưa 709 trẻ dưới 18 tuổi vào phân tích, với hơn một nửa (355) số trẻ bị đột quỵ do thiếu máu động mạch (AIS) và 354 trẻ bình thường để so sánh.

Kết quả cho thấy nguy cơ bị đột quỵ cao hơn gấp 6 lần trong một tuần sau khi trẻ bị cảm cúm, đặc biệt những trẻ dưới 2 tuổi, khi so với trẻ khỏe mạnh.

Tuy nhiên, nguy cơ gia tăng này chỉ mang tính chất ngắn hạn, bởi ở những trẻ bị cảm cúm trong vòng 1 - 6 tháng trước đây thì khả năng đột quỵ tương tự trẻ bình thường khác.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (theo Neurology)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên