10/03/2018 14:39 GMT+7

Vận động người dân cung cấp hình ảnh từ camera để chống ‘đinh tặc’

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Ngoài tăng cường hút đinh và tuần tra mật phục, phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) đang vận động người dân hỗ trợ hình ảnh từ camera để bắt quả tang "đinh tặc".

Vận động người dân cung cấp hình ảnh từ camera để chống ‘đinh tặc’ - Ảnh 1.

Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng số đinh hút được khá nhiều - Ảnh: NGỌC KHẢI

Sau khi Tuổi Trẻ online phản ánh việc "đinh tặc" hoạt động trở lại trên quốc lộ 1, sáng 10-3, UBND phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) đã ra quân hút đinh dọc tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn. 

Ông Cung Quảng Hà - chủ tịch UBND phường An Phú Đông - cho biết đây là một trong những biện pháp triển khai từ năm 2015 đến nay và có nhiều lực lượng tham gia như Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố.

Hiện phường đang tăng cường triển khai các biện pháp đồng bộ như hút đinh, mật phục bắt quả tang cũng như tuyên truyền phát loa cảnh báo. 

Đồng thời, vận động nhà dân có camera hướng ra quốc lộ 1 cung cấp những hình ảnh về các đối tượng rải đinh để hỗ trợ công an trong công tác kiểm tra xử lý, bắt quả tang. 

Vận động người dân cung cấp hình ảnh từ camera để chống ‘đinh tặc’ - Ảnh 2.

Lực lượng tham gia hút đinh sáng 10-3 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Vận động người dân cung cấp hình ảnh từ camera để chống ‘đinh tặc’ - Ảnh 3.

Nhiều loại đinh với các kích cỡ khác nhau được hút trên đường - Ảnh: NGỌC KHẢI

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên