22/10/2020 18:10 GMT+7

Vận chuyển hàng vi phạm chủ quyền quốc gia có thể bị phạt tới 100 triệu

L.THANH
L.THANH

TTO - Theo quy định tại nghị định 128 vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 10-12-2020, hành vi vận chuyển hàng cấm, vi phạm chủ quyền, giả mạo xuất xứ sẽ phạt tối đa 100 triệu đồng.

Vận chuyển hàng vi phạm chủ quyền quốc gia có thể bị phạt tới 100 triệu - Ảnh 1.

Xe Volkswagen trưng bày tại triển lãm Vietnam Motor Show 2019 từng bị cơ quan chức năng tịch thu do cài đặt phần mềm dẫn đường chứa bản đồ "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam - Ảnh: C.TRUNG

Nghị định 128 quy định các hành vi vi phạm về xuất nhập khẩu, vận chuyển vào Việt Nam hàng hóa cấm xuất nhập khẩu, tạm ngừng xuất nhập khẩu sẽ bị xử phạt từ 3 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy thuộc vào trị giá tang vật vi phạm.

Theo đó, trường hợp xuất nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa có hình ảnh, nội dung thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia hoặc có nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao của Việt Nam thì bị phạt tối thiểu 10 triệu đồng và tối đa 100 triệu đồng, trong trường hợp tang vật vi phạm có số lượng từ 100 đơn vị sản phẩm hàng hóa trở lên.

Trường hợp xuất nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam thì bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy vào hành vi vi phạm và trị giá tang vật vi phạm. Người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

Thêm nữa, đối tượng nhập khẩu, vận chuyển sẽ bị buộc buộc tái xuất, đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam với những hàng hóa, vật phẩm nhập khẩu gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường.

Buộc tiêu hủy đối với tang vật vi phạm là văn hoá phẩm có nội dung độc hại; sản phẩm văn hóa thuộc diện cấm phổ biến, cấm lưu hành.

Đối tượng có hành vi vi phạm còn phải nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định.

Thời gian gần đây, cơ quan hải quan liên tục phát hiện và xử lý một số trường hợp nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm vi phạm chủ quyền của Việt Nam như xe Volkswagen nhập khẩu có cài đặt phần mềm dẫn đường chứa bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp, lô rượu xuất xứ Trung Quốc có hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia...

Đối với vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, pháo các loại thuộc danh mục hàng cấm xuất nhập khẩu hoặc tạm ngừng xuất nhập khẩu, nghị định 128 quy định sẽ xử phạt theo quy định tại Nghị định 167 năm 2013.

Hành vi vận chuyển, xuất nhập khẩu ngà voi, sừng tê giác thuộc loại cấm xuất nhập khẩu bị xử phạt về hành vi vận chuyển, mua, bán lâm sản trái pháp luật quy định tại nghị định 35 năm 2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Lập biên bản tổng giám đốc Bayer Việt Nam về hành vi gửi tài liệu có Lập biên bản tổng giám đốc Bayer Việt Nam về hành vi gửi tài liệu có 'đường lưỡi bò'

TTO - Bà Lynette Moey Yu Lin - tổng giám đốc Công ty Bayer Việt Nam - vừa bị Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM lập biên bản vi phạm về việc gửi tài liệu về COVID-19 đính kèm bản đồ có hình "đường lưỡi bò" phi pháp đến các nhân viên.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên