![]() |
Bị cáo Erlinda Bertuflo Libron tại tòa - Ảnh: C.Mai |
Theo bản cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, chiều 28-6-2012, bị cáo Erlinda Bertuflo Libron làm thủ tục nhập cảnh vào sân bây Tân Sơn Nhất từ chuyến bay đến từ Morocco.
Qua kiếm tra hành lý, hải quan sân bay đã phát hiện quả tang giữa hai miếng lót đáy vali của bị cáo Erlinda Bertuflo Libron có một gói nilông được quấn băng keo màu vàng, trọng lượng 2,1kg, bên trong có chứa chất nghi là ma túy tổng hợp.
Cơ quan hải quan đã lấy mẫu chất này gửi đi giám định. Kết quả cho thấy số chất tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp chứa thành phần chính là methamphetamine nên đã chuyển vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM điều tra, xử lý.
Tại tòa, bị cáo Libron khai nhận: vào ngày 6-6-2012, bị cáo từ Malaysia sang Morocco. Đến ngày 8-6-2012 bị cáo liên lạc với một người tên là Amahid (là người bị cáo Erlinda Bertuflo Libron quen biết từ trước nhưng không rõ lai lịch). Sau khi gặp nhau tại một khách sạn, Amahid thuê Libron mang một chiếc vali về Việt Nam, nói sẽ có người đón nhận.
Do đang cần tiền nên thấy tiền công mà Amahid đưa ra khá cao (bị cáo sẽ được nhận 1.000-2.000 USD/chuyến), cộng thêm được thanh toán toàn bộ chi phí chuyến đi, 50 USD bỏ túi nên bị cáo đã nhận lời.
Theo lời khai của bị cáo, khi nhận vận chuyển vali thấy khoản tiền công mà Amahid trả cao nên bị cáo cũng nghi ngờ trong đó có ma túy, nhưng không biết số lượng cụ thể là bao nhiêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận