Tag: uống bia rượu

Say sưa ai đưa anh về?

Những nhóm bạn bè nhắc nhau trên Zalo về đường về có nồng độ cồn. Những dịch vụ đưa đón người uống rượu bia đã mở ra về đến các tỉnh. Và lễ Tết năm nay không rượu bia, say sưa có được không?

Tài xế xe biển xanh thừa nhận có uống bia, chứ không phải nước trái cây

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam nói tài xế có cồn là do uống nước trái cây. Tuy nhiên, trong clip ghi rõ tài xế thừa nhận mình có uống bia.

Mỹ trong đại dịch: nhất giấy vệ sinh, nhì tới ngay bia rượu!

Những ngày qua, dịch vụ giao nhận bia rượu tại Mỹ đang khấm khá, trong lúc các ngành khác còn đang lao đao...Người Mỹ đang nhậu nhẹt nhiều hơn tại nhà, khi đại dịch xảy ra!

Cấm bia rượu kiểu... Mỹ!

Chỉ có thể nói là: quái, độc, làm khó người uống đủ điều... Không tin, hãy đọc thử xem sao.

Hết thời 'không say không về'!

TTO - Tôi muốn nói cảm ơn nghị định 100/2019. Có lẽ đã từ rất lâu, lâu lắm rồi, người dân mới thấy một nghị định mà ngay khi vừa ban hành, áp dụng vào thực tế đã tạo hiệu ứng rõ nét và tích cực như vậy.

Đã say bia rượu thì không được… cướp máy bay

Trong biên sử những sự kiện “Ghê quá, may mắn là kết cục suôn sẻ quá chừng”, chuyến bay SAFE Flight 139 năm 1985 trên chiếc Boeing 737–205 của hãng Braathen và cái tên Stein Arvid Huseby đã mãi được thiên cổ lưu danh: vì bia, anh chàng cướp cả máy bay và cũng vì bia, anh chàng... trả lại máy bay.

10 ngày nữa, buộc phải chọn 1 trong 2: hoặc bia rượu, hoặc lái xe

TTO - Từ 1-1-2020 luật 'cấm rượu bia khi lái xe' có hiệu lực. Kể từ giờ khắc đón giao thừa năm 2020, người dân phải chọn: đã uống bia rượu thì không lái xe; hoặc lái xe - dù là xe đạp - cũng không được uống một giọt bia rượu.

Từ ngày 1-1-2020 bợm nhậu sẽ sống sao?

Theo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, nhiều nhóm hành vi sẽ bị nghiêm cấm, trong đó các bợm nhậu lo ngại nhất là bị "cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia". Không biết từ ngày 1-1-2020 trở đi, các ông sẽ gầy độ nhậu kiểu gì?

Không uống mà say là có thật

TTO - Đây là trường hợp vừa được giới thiệu trong tạp chí y học: một người đàn ông Mỹ mới được chữa khỏi căn bệnh hiếm của thế giới "không uống mà say".

"Hội chứng tự ủ bia": Nỗi khiếp sợ của người làm bia thế giới?

Mãi đến gần đây các nhà khoa học mới công bố nhiều tài liệu hơn về “hội chứng tự ủ bia”, theo tạp chí khoa học New Scientist.