05/08/2024 08:25 GMT+7

Quan niệm sai lầm 'bơi lội cho tỉnh rượu'

Những ngày hè nhiều bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân tai nạn sông, biển trong tình trạng say xỉn. Chuyên gia cảnh báo việc "nhậu" trước khi bơi lội là thói quen tiềm ẩn tai nạn nguy hiểm.

Quan niệm sai lầm 'bơi lội cho tỉnh rượu'- Ảnh 1.

Hãy giữ mình tỉnh táo khi tham gia các hoạt động bơi lội dưới nước - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhiều người có sở thích nguy hại "nhậu say rồi đi tắm biển" vì cho rằng ngâm mình trong nước và bơi lội sẽ giúp "tỉnh người".

Thói quen nguy hiểm

Ông Nguyễn Quốc Vinh - đội trưởng đội cứu hộ các bãi biển du lịch Đà Nẵng - cho biết đa số những người quá chén rồi xuống tắm biển thường phớt lờ cảnh báo trên loa phát thanh. Bất chấp sự nhắc nhở của nhân viên cứu hộ, họ cố bơi vào khu vực có biển cảnh báo rồi gặp nạn bởi các dòng chảy xa bờ.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Việt - phó trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết rượu bia làm suy giảm khả năng về trí tuệ và thể chất, giảm khả năng kiểm soát bản thân và ra quyết định. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng, việc tiếp xúc với nắng và nhiệt độ cao có thể làm tăng thêm những tác dụng này, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như bị thương trên mặt nước, trên đường hoặc ngoài trời.

"Rượu bia làm giảm phản xạ nuốt, tăng nguy cơ đuối nước khi gặp khó khăn trong nước. Rượu cũng làm giảm sự cân bằng, phản ứng, khiến người ta có hành vi mạo hiểm hơn", bác sĩ Việt lưu ý.

Người uống bia rượu đuối nước, tử vong nhiều

Bác sĩ Dương Bảo Thạnh - trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng - cảnh báo sử dụng bia rượu khi bơi lội rất nguy hiểm bởi người say mất khả năng điều hòa thăng bằng nên dễ đuối nước. Có thể trước khi xuống nước bệnh nhân chưa thực sự say, nhưng khi bơi, rượu tiếp tục hấp thu, gây tình trạng buồn ngủ và đuối nước.

Người say rượu mất khả năng đều hòa thân nhiệt nên rất dễ bị hạ thân nhiệt quá mức dẫn đến đột tử nếu bơi quá lâu trong đều kiện nhiệt độ nước biển thấp (như ban đêm). Người say rượu dễ nôn ói khi bơi dẫn đến sặc chất nôn và nước vào phổi, gây suy hô hấp cấp.

Bác sĩ Thạnh cho hay: "Dùng bia rượu là nguyên nhân dẫn đến 20 - 50% ca tử vong do đuối nước mỗi năm, thực tế có thể cao hơn. Nếu được sơ cứu kịp thời vẫn có thể xuất hiện hàng loạt biến chứng nghiêm trọng trên hệ hô hấp, tuần hoàn và thần kinh trung ương, tử vong nhanh chóng hoặc để lại di chứng nặng nề".

Phòng chống đuối nước, biết bơi liệu đã đủ?Phòng chống đuối nước, biết bơi liệu đã đủ?

Tại Việt Nam, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 - 14 tuổi, cướp đi sinh mạng gần 2.000 trẻ mỗi năm. Theo các chuyên gia, ngoài phổ cập dạy bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước là rất quan trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên