Thứ 3, ngày 5 tháng 7 năm 2022
Ứng viên tổng thống Philippines sẽ không thể đến Mỹ?
TTO - Cuộc đua vào ghế tổng thống Philippines dần rõ ràng trước ngày bầu cử, với ứng viên Ferdinand Marcos Jr. đang dẫn đầu. Nếu đắc cử, ông sẽ là lãnh đạo đầu tiên của Philippines không thể đến Mỹ, vì có nguy cơ bị bắt.

Ứng viên tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. gặp gỡ người ủng hộ tại tỉnh Batangas ngày 20-4 - Ảnh: REUTERS
Hãng tin Reuters dẫn kết quả thăm dò mới nhất công bố ngày 2-5 cho thấy ông Marcos đang dẫn đầu với cách biệt khá xa so với các đối thủ. Ứng viên này nhận được 56% ủng hộ trong tháng 4-2022, không thay đổi so với tháng trước đó. Các ứng viên tiếp theo là đương kim Phó tổng thống Leni Robredo với 23%, võ sĩ huyền thoại Manny Pacquiao với 7%.
Đồng hành cùng với ông Marcos để tranh chức phó tổng thống là Sara Duterte, con gái đương kim Tổng thống Rodrigo Duterte. Bà Sara nhận được 55% sự ủng hộ, bỏ xa ứng viên tiếp theo Vicente Sotto với 18%.
Philippines sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 9-5. Khoảng 67 triệu cử tri nước này đã đăng ký đi bỏ phiếu.
Theo Reuters, nếu đắc cử, ông Marcos có khả năng là tổng thống đầu tiên của Philippines không thể đến Mỹ, do ông liên quan đến một phán quyết của tòa án Mỹ đòi gia đình ông bồi thường cho các nạn nhân bị đàn áp.
Ông Marcos, 64 tuổi, là con trai của cố tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Sr., người từng ban hành thiết quân luật năm 1972 khiến nhiều người Philippines bị giết hại. Ông Ferdinand Marcos Sr. từng có thời gian sống lưu vong ở bang Hawaii (Mỹ) và qua đời tại đây vào năm 1989.
Năm 1995, một tòa án Mỹ ra phán quyết liên quan đến vụ kiện tập thể đối với cố tổng thống Marcos Sr., đòi gia đình ông Marcos phải bồi thường cho các nạn nhân bị đàn áp. Theo báo Rappler, số tiền bồi thường tính đến năm 2011 là 353 triệu USD do gia đình ông Marcos phớt lờ phán quyết này. Do đó, nếu đến Mỹ, ông Marcos "con" có nguy cơ bị bắt giữ.
Ông Ferdinand Marcos Jr. theo nghiệp chính trị của cha và nhiều khả năng sẽ đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử tháng này. Trong sự nghiệp chính trị của mình, ông Marcos "con" được bầu vào nhiều vị trí từ thống đốc tỉnh đến cuối cùng là thượng nghị sĩ của Philippines.
Ông Marcos "con" được mô tả là một người tử tế, mềm mỏng đến mức Tổng thống Duterte gọi ông là "kẻ yếu đuối".
-
TTO - Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo Hiệu trưởng nhà trường tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền và quy định hiện hành đối với các cá nhân có liên quan trong việc giữ giấy báo dự thi của thí sinh và dạy thêm, học thêm sai quy định
-
TTO - Liên quan đến vụ việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị bắt tại Tây Ban Nha, một số diễn viên, ca sĩ phát biểu phản cảm, đi ngược chuẩn mực đạo đức như chuyện lang chạ 'là văn hóa đàn ông' hay 'làm sai tôi cũng bênh'.
-
TTO - Cả 3 trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron BA.4 và BA.5 đều có người nhà mắc COVID-19 và không tiếp xúc người lạ.
-
TTO - Trong thời gian thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
-
TTO - Ông Nguyễn Lân Thắng bị Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận