01/09/2024 15:45 GMT+7

Ứng viên tổng thống Ba Lan tuyên bố cho bắn người nhập cư trái phép nếu đắc cử

Ứng viên tổng thống Ba Lan Slawomir Mentzen tuyên bố sẽ bắn người nhập cư bất hợp pháp ngay tại khu vực biên giới nếu ông đắc cử.

Ứng cử viên tổng thống Ba Lan hứa bắn chết người nhập cư trái phép - Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ Slawomir Mentzen tại Hạ viện Ba Lan - Ảnh: FORBES

Hãng thông tấn RIA (Nga) đưa tin hôm 31-8, ứng cử viên tổng thống Ba Lan Slawomir Mentzen thề sẽ bắn những người nhập cư bất hợp pháp tại khu vực biên giới nếu ông đắc cử.

“Bất cứ ai cố gắng vượt qua biên giới của Ba Lan bất hợp pháp đều bị bắn”, ông Mentzen phát biểu tại đại hội Đảng New Hope của mình ở thủ đô Warsaw hôm 31-8.

Ứng viên tổng thống Ba Lan thề bắn người nhập cư bất hợp pháp nếu đắc cử

Tính đến ngày 1-9, ông Mentzen là chính trị gia đầu tiên tuyên bố tham gia vào đường đua đến vị trí nguyên thủ quốc gia Ba Lan. Hiện ngày bỏ phiếu bầu cử tổng thống Ba Lan vẫn chưa được chốt.

Hạ nghị sĩ Mentzen (37 tuổi) tại Hạ viện Ba Lan từng có một số phát ngôn gây tranh cãi dữ dội. 

Hồi năm 2019, ông Mentzen công bố bảng “5 điểm của liên minh Đảng New Hope”, bao gồm một điểm có nội dung chống lại người Do Thái, người đồng tính, phản đối phá thai, chính sách thuế đương thời và đối đầu Liên minh châu Âu (EU).

Nhiều tháng qua, Chính phủ Ba Lan đối mặt một loạt cáo buộc liên quan đến đường dây nhận tiền hối lộ từ người nhập cư để cấp thị thực nhanh chóng mà không cần kiểm tra kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, một bộ phận người Ba Lan cũng đang ngày càng bất bình với dòng người tị nạn đến từ Ukraine. Bộ phận này cho rằng chính phủ đang hơi quá đà trong việc cung cấp phúc lợi xã hội và các dạng trợ cấp khác cho người Ukraine.

Những lỗ hổng trong hệ thống tị nạn ở Ba Lan đã làm bùng phát cuộc khủng hoảng di cư ở Warsaw từ chín năm trước, đẩy Ba Lan vào thế khó trước Liên minh châu Âu (EU).

Kể từ đó, 27 quốc gia thành viên EU thường xuyên tranh cãi về việc quốc gia nào phải chịu trách nhiệm về những người di cư bất hợp pháp và liệu các thành viên khác có nghĩa vụ phải giúp họ đối phó hay không.

Tuy nhiên, kể từ năm 2021, quốc gia Đông Âu này đã trở thành quốc gia tiền tuyến khi những người di cư bắt đầu tìm cách vào Belarus, từ đó đến Ba Lan và các quốc gia châu Âu khác.

Ba Lan đã phản ứng bằng cách xây dựng một hàng rào thép gai tại biên giới với Belarus và thậm chí gần đây còn tăng cường sự hiện diện quân đội tại khu vực do lo ngại sự gia tăng số người di cư và những bất ổn khác có thể xảy ra.

Ứng cử viên tổng thống Ba Lan hứa bắn chết người nhập cư trái phép - Ảnh 1.Ông Putin bác cáo buộc Nga dàn xếp khủng hoảng di cư ở biên giới Ba Lan - Belarus

TTO - Ngày 13-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ các cáo buộc về việc Matxcơva giúp dàn xếp cuộc khủng hoảng khiến hàng trăm người di cư từ Trung Đông bị mắc kẹt ở biên giới Ba Lan - Belarus.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên