01/08/2022 08:30 GMT+7

Ghi nhận ngày đầu chính thức thu phí không dừng

ĐỨC PHÚ - QUANG ĐỊNH - CHÂU TUẤN - A LỘC - LƯU DUYÊN
ĐỨC PHÚ - QUANG ĐỊNH - CHÂU TUẤN - A LỘC - LƯU DUYÊN

TTO - Ghi nhận đến 11h trưa 1-8, giao thông tại trạm Dầu Giây thông thoáng; trạm Long Phước xe cũng đã đi nhanh sau khi bị ùn tắc buổi sáng do nhiều xe chưa dán thẻ hoặc tài khoản không đủ tiền đi vào làn ETC...

Ghi nhận ngày đầu chính thức thu phí không dừng - Ảnh 1.

Dòng xe kéo dài nhiều kilômet trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đầu giờ sáng 1-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trước đó, lúc 7h20 sáng 1-8, xe cộ xếp hàng dài nhiều kilômet tại khu vực trạm thu phí Long Phước (TP.HCM). Nguyên nhân do nhiều xe chưa dán thẻ hoặc tài khoản không đủ tiền đi vào làn ETC. 

8h30 cùng ngày, giao thông trên quốc lộ 1 từ hai hướng quận Bình Tân và huyện Hóc Môn đến trạm thu phí An Sương - An Lạc ùn ứ kéo dài khoảng 1,5km. 

Trạm này có 10 làn thu phí. Trong đó, 8 làn thu phí không dừng (ETC), còn lại 2 làn hỗn hợp thu phí thủ công (đưa tiền mặt). Tuy nhiên, lượng lớn xe chưa dán thẻ ETC dồn vào làn hỗn hợp khiến giao thông ùn ứ.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (chủ đầu tư dự án) cho biết đơn vị đang phối hợp cùng Đội CSGT Phú Lâm, thanh tra giao thông và công an khu vực phân làn, phân luồng từ xa để giảm kẹt. Nếu tình hình giao thông phức tạp hơn, công ty sẽ tính đến việc mở thêm làn hỗn hợp.

Lúc 8h30, xe từ quốc lộ 51 hướng lên trạm thu phí quốc lộ 51 đi TP.HCM ùn ứ nhẹ, lượng xe đông, di chuyển chậm qua trạm. 

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã có mặt phối hợp cùng nhân viên Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) tham gia điều tiết, phân luồng giao thông tại đây. Lực lượng thanh tra giao thông cũng cắm bảng cảnh báo nội dung "xe không ETC không vào cao tốc" ngay trước lối vào.

Ghi nhận ngày đầu chính thức thu phí không dừng - Ảnh 2.

Dòng xe ùn ứ kéo dài tại trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Lúc 9h cùng ngày, tại trạm thu phí Phú Mỹ (Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM), do chưa dán thẻ hoặc tài khoản không đủ tiền đi vào làn ETC, nhiều xe phải đổi làn vào làn hỗn hợp gây ùn tắc nhẹ. Đơn vị quản lý trạm đã phối hợp cơ quan chức năng điều tiết, giảm bớt lượng xe dồn vào làn hỗn hợp. Đồng thời cử thêm nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ các xe đi vào làn ETC khi máy quét lỗi không quét được. 

Bên cạnh đó, nhiều nhân viên Công ty VETC tiếp tục hướng dẫn, đăng ký dán thẻ miễn phí cho những xe chưa kịp dán thẻ. "Chúng tôi vẫn tiếp tục dán thẻ ETC miễn phí đến hết ngày 5-8", một nhân viên tại trạm cho biết. 

Thu ETC xe qua cao tốc nhanh, hướng tới đa làn tự do

Ông Nguyễn Văn Thành - cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) - cho hay ghi nhận ngày đầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tại trạm Dầu Giây thông thoáng; trạm quốc lộ 51 ùn xe hướng từ quốc lộ 51 về TP.HCM; trạm Long Phước buổi sáng xe đông từ hướng về Đồng Nai, đến hơn 9h xe lưu thông nhanh qua trạm. Hiện lực lượng thanh tra của cục đang phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình tại các trạm để phối hợp điều tiết.

Có mặt tại trạm thu phí Long Phước, ông Hồ Trọng Vinh - phó tổng giám đốc Công ty thu phí tự động (VETC) - nói sau thời điểm 9h, xe qua các trạm nhanh hơn do tỉ lệ dán thẻ trong những ngày qua đã tăng. Tại TP.HCM, những ngày qua, trung bình mỗi ngày công ty dán 10.000 thẻ/ngày, còn tính chung cả nước 25.000 thẻ/ngày.

Với tốc độ như trên, trong vòng hai tháng nữa sẽ đạt yêu cầu của Chính phủ. Khi đảm bảo tiến độ, chúng ta có thể triển khai ngay giai đoạn 2 nhanh hơn và có thể trong năm sau.

Về các giai đoạn thu phí không dừng, ông Vinh cho hay hiện nay chúng ta đang triển khai giai đoạn 1. Giai đoạn này xe phải có tiền trong tài khoản giao thông thì barie mới mở. Giai đoạn 2 sẽ cho các xe trả sau qua thẻ tín dụng và các kênh trả sau. Muốn làm được điều này phải xây dựng hành lang pháp lý các cơ chế thu phí trả sau, chế tài. Giai đoạn 3, các trạm thu phí sẽ không còn barie. Giai đoạn 4 là giai đoạn đa làn tự do, tức là phía trên chỉ treo giá long môn không còn đảo và trạm thu phí.

Liên quan đến việc các chủ xe lo ngại về va chạm barie, ông Vinh lưu ý các chủ xe khi tham gia ETC nên tuân thủ đèn tín hiệu và kiểm tra tài khoản trước khi đi vào cao tốc. Khi đèn đang màu đỏ thì không nên vượt trạm sẽ va chạm với barie, còn đèn xanh là được lưu thông. Bởi trong quá trình vận hành, có một số tình huống vô tình xảy ra như lỗi thẻ, lỗi đường truyền hoặc tài khoản thiếu tiền… làm cho barie hạ xuống.

ĐỨC PHÚ

Ghi nhận ngày đầu chính thức thu phí không dừng - Ảnh 4.

Tại trạm thu phí Long Phước, hàng dài xe chờ qua trạm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ghi nhận ngày đầu chính thức thu phí không dừng - Ảnh 5.

Đúng 9h sáng nay sẽ thu phí 100% không dừng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ghi nhận ngày đầu chính thức thu phí không dừng - Ảnh 6.

Nhiều xe chưa dán thẻ ETC nên gây ra tình trạng ách tắc cục bộ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ghi nhận ngày đầu chính thức thu phí không dừng - Ảnh 7.

Xe chờ qua làn ETC - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ghi nhận ngày đầu chính thức thu phí không dừng - Ảnh 8.

Anh Trần Văn Thứ (nhân viên của VETC) cầm bảng hướng dẫn tại nút giao An Phú vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh: T.T.D.

Ghi nhận ngày đầu chính thức thu phí không dừng - Ảnh 9.

Các cộng tác viên VETC hướng dẫn khách hàng tải app sử dụng cho tuyến đường thu phí không dừng thuộc khu vực xa lộ Hà Nội, TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Ghi nhận ngày đầu chính thức thu phí không dừng - Ảnh 10.

Hàng dài xe chờ đóng phí theo cách thủ công tại trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ghi nhận ngày đầu chính thức thu phí không dừng - Ảnh 11.

Xe từ quốc lộ 51 hướng lên trạm thu phí quốc lộ 51 đi TP.HCM ùn ứ nhẹ lúc 8h30 sáng 1-8 - Ảnh: A LỘC

Ghi nhận ngày đầu chính thức thu phí không dừng - Ảnh 12.

Nhiều xe tại trạm Phú Mỹ phải lùi lại di chuyển vào làn hỗn hợp vì thẻ hết tiền và chưa dán thẻ - Ảnh: LƯU DUYÊN

Nhiều giải pháp hỗ trợ thu phí không dừng Nhiều giải pháp hỗ trợ thu phí không dừng

TTO - Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC), đơn vị cung cấp thẻ ePass, cho biết đang có nhiều giải pháp hỗ trợ chủ xe, nâng cao chất lượng dịch vụ thu phí không dừng (ETC).

ĐỨC PHÚ - QUANG ĐỊNH - CHÂU TUẤN - A LỘC - LƯU DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên