12/05/2023 08:07 GMT+7

Ukraine và cuộc phản công 'phải thắng'

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang ở thời điểm bước ngoặt, khi Kiev được cho là đã bắt đầu triển khai đợt phản công mới, sau sáu tháng chủ yếu duy trì lực lượng ở thế phòng thủ.

Ukraine và cuộc phản công phải thắng - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bắn lựu pháo D-30 về phía quân đội Nga ở tiền tuyến gần thành phố Soledar, vùng Donetsk, đông Ukraine hôm 6-5 - Ảnh: REUTERS

Ngày 11-5, trả lời phỏng vấn Đài BBC, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước ông cần thêm thời gian để phát động cuộc phản công chống lại Nga, trong lúc đang chờ thêm vũ khí từ phương Tây. Trong khi đó, những ngày qua "chảo lửa" Bakhmut vẫn là tâm điểm chiến sự gây nhiều chú ý.

Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Đây là một chiến dịch rất khó khăn và dĩ nhiên chúng tôi đã đạt được một số mục tiêu nhất định trong một năm qua.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời truyền thông nước ngoài ngày 10-5

Ukraine đã bắt đầu phản công?

Hiện không biết chính xác Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công chưa vì nhiều thông tin chi tiết về sự việc này không được tiết lộ. Trên Đài BBC, ông Zelensky nói: "Chúng tôi vẫn cần thêm một chút thời gian".

Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã so sánh các diễn biến gần thành phố Bakhmut với sự bắt đầu của cuộc phản công này. Ngày 11-5, ông Yevgeny Prigozhin - người đứng đầu Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga - bác bỏ tuyên bố của ông Zelensky và cho rằng các đơn vị Ukraine thực sự đã bắt đầu phản công với việc tiếp cận Bakhmut từ hai sườn thành phố.

Những ngày qua rộ lên thông tin lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 72 của Nga đã rời bỏ các vị trí chiến đấu ở vùng ngoại ô phía tây nam của thành phố Bakhmut. Ông Prigozhin là người cung cấp thông tin này hôm 9-5 khi phàn nàn lực lượng của ông mới chỉ nhận được 10% số đạn dược cần thiết.

Quân đội Ukraine sau đó cũng xác nhận lữ đoàn này đã rút khỏi Bakhmut. "Thông tin của ông Prigozhin về việc lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 72 của Nga rời khỏi khu vực gần Bakhmut là sự thật", lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của Ukraine cho biết.

Trong khi đó, tướng Oleksandr Syrskyi - chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine - nói rằng các đơn vị của Nga ở một số khu vực tại Bakhmut đã rút về sau 2km do bị phản công.

Theo Hãng tin Reuters, nhà phân tích quân sự người Ukraine Roman Svitan cho rằng những thành công của quân đội Ukraine gần thành phố Bakhmut chẳng khác gì "khởi đầu của cuộc phản công".

Ông Roman Svitan nói trên đài phát thanh Radio NV của Ukraine: "Có thể nói cuộc tấn công mà chúng tôi đã mong đợi trong ít nhất sáu tháng qua đã được phát động khoảng một tuần trước".

Trả lời truyền thông ngày 10-5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga rồi sẽ kiểm soát thành phố Bakhmut, nhưng ông không đề cập gì tới thông tin Ukraine đã đẩy lùi lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 72 của Nga.

Ukraine chịu áp lực, Nga gặp khó khăn

Theo báo New York Times, hiện nay xe tăng, pháo binh và hàng chục ngàn binh sĩ của cả Nga và Ukraine đều đã ở tư thế sẵn sàng đối đầu trên chiến trường trong cuộc phản công được trù tính từ lâu của Kiev.

Tuy nhiên Ukraine đang chịu áp lực từ các nước ủng hộ ở phương Tây khi Mỹ và các đồng minh coi cuộc phản công này là phép thử quan trọng để xem liệu vũ khí mà họ viện trợ cho Ukraine trong những tháng gần đây có phát huy tác dụng và mang lại lợi thế đáng kể cho Kiev hay không.

Nếu câu trả lời trên thực tế là "không", sự ủng hộ của phương Tây với Kiev có khả năng sẽ giảm. Kỳ vọng về hiệu quả của cuộc phản công đã khiến các quan chức hàng đầu của Ukraine lo lắng. Gần đây Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cũng đã nhắc tới việc này: "Ở các nước là đối tác và bạn bè của chúng tôi, kỳ vọng về cuộc phản công này đang quá cao".

Theo Đài Al Jazeera, làn sóng ủng hộ quân đội Ukraine cũng đang tăng cao khi các nhà lãnh đạo cam kết về một chiến dịch phản công lớn giành lại lãnh thổ. 

Trả lời Đài Sky News hôm 9-5, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Kiev đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc phản công mới chống lại Nga vì cuộc này "rất quan trọng" và phải "cho thấy thành công" với đất nước, đối tác và đương nhiên là với kẻ thù.

Trong khi đó Nga không tỏ ra bất cứ tín hiệu nào là sẽ dừng cuộc chiến. Theo Hãng tin Tass, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã thành công trong việc gây thiệt hại nghiêm trọng cho quân đội Ukraine và việc này sẽ tiếp tục.

Theo báo Financial Times, nếu cuộc phản công của Ukraine thất bại, nhiều khả năng cuộc chiến sẽ nằm trong thế bế tắc rồi lại bước vào một mùa đông khắc nghiệt nữa trong bối cảnh thiếu năng lượng. Và những lời kêu gọi của quốc tế về lệnh ngừng bắn sẽ ngày càng lớn hơn.

Anh chuyển tên lửa hành trình tầm bắn tối đa tới 560km cho UkraineAnh chuyển tên lửa hành trình tầm bắn tối đa tới 560km cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận đang cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Loại tên lửa này có tầm bắn từ 250 - 560km.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên