26/08/2014 10:10 GMT+7

Ukraine tuyên bố bắt giữ 10 binh sĩ Nga

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 25-8, Ukraine tuyên bố bắt giữ được 10 lính dù Nga xâm phạm lãnh thổ nước này và đang thẩm vấn họ.

Các tay súng ly khai thân Nga chuẩn bị vũ khí ở Donetsk - Ảnh: Reuters
Các tay súng ly khai thân Nga chuẩn bị vũ khí ở Donetsk - Ảnh: Reuters

Theo AFP, chính quyền Kiev cho biết 10 lính dù này thuộc sư đoàn 98. Họ bị bắt ở khu vực gần làng Dzerkalne, cách thành phố Donetsk khoảng 50km. “Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra hình sự việc công dân Nga có vũ trang xâm phạm biên giới Ukraine” - Kiev khẳng định.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey chỉ trích Nga “xâm lược quân sự Ukraine”. “Tôi kêu gọi người nhà các binh sĩ Nga, hãy tìm xem họ ở đâu và đưa họ ra khỏi Ukraine, nơi họ bị ép phải chết” - ông Geletey tuyên bố.

Trước đó, quân đội Ukraine cũng cho biết đã đụng độ với một đoàn xe quân sự từ Nga tại miền đông. Kiev cáo buộc Matxcơva “mở mặt trận mới” ở đông nam Ukraine.

Theo Kiev Post, quân đội Ukraine cho biết đoàn 10 xe tăng và hai xe quân sự Nga tiến tới thành phố Mariupol ở đông nam nước này, do phía Kiev đang kiểm soát.

Các binh sĩ Ukraine đã đánh chặn đoàn xe ở khu vực gần thị trấn Novoazovsk. Quân đội Ukraine chiếm lại thị trấn Mariupol hồi tháng 6 sau nhiều tuần giao tranh với quân ly khai.

Người phát ngôn quân đội Andriy Lysenko mô tả binh sĩ Nga giả dạng làm quân ly khai để “mở mặt trận tấn công mới” chống Ukraine.

Các phóng viên quốc tế cũng chứng kiến giao tranh dữ dội tại phía nam thành phố Donetsk, một đại bản doanh của quân ly khai. Những tiếng nổ lớn vang lên và khói bốc mù mịt từ phía nam thành phố.

Quân đội Ukraine cho biết bốn binh sĩ đã thiệt mạng và 31 bị thương trong các cuộc đọ súng.

Các cuộc giao tranh nổ ra ngay trước khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm vào hôm nay ở Minsk.

Ông Poroshenko cam kết sẽ đàm phán hòa bình với ông Putin nhưng nhấn mạnh Matxcơva phải “rút lực lượng vũ trang” ra khỏi Ukraine.

Mới đây Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Nga sẽ đưa đoàn xe cứu trợ thứ hai tới miền đông Ukraine trong vài ngày tới.

Hơn 2.000 người đã thiệt mạng ở miền đông Ukraine trong bốn tháng qua và 440.000 người phải di tản. Mới đây Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi ngừng bắn tại miền đông Ukraine.

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên