
Hiện trường sau vụ tấn công của Nga ở tỉnh Sumy của Ukraine - Ảnh: CẢNH SÁT QUỐC GIA UKRAINE
Theo Hãng tin Pravda của Ukraine, Cảnh sát quốc gia Ukraine ngày 22-5 tố Nga đã sử dụng bom dẫn đường, thiết bị bay không người lái tấn công, máy bay không người lái (drone) góc nhìn thứ nhất, pháo binh và súng cối tấn công 36 khu dân cư tại tỉnh Sumy.
Các vụ tập kích diễn ra vào ngày 21-5, khiến 11 người bị thương, trong đó có một bé trai 13 tuổi. Các nạn nhân khác có độ tuổi từ 49 đến 81.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu của Nga ở Yaroslavl, cách biên giới Ukraine khoảng 700 km.
Ukraine đã gia tăng các đợt tấn công nhằm gián đoạn và cắt giảm nguồn thu từ ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tính đến ngày 21-5, Ukraine đã tấn công 11 cơ sở dầu mỏ của Nga trong tháng này, theo Hãng tin Reuters.

Hình ảnh được công bố bởi ông Leonid Pasechnik - người đứng đầu vùng Luhansk do Nga bổ nhiệm, cho thấy thiệt hại tại Trường cao đẳng Starobilsk (thuộc Đại học Sư phạm Luhansk) và ký túc xá của trường, sau khi bị drone tấn công - Ảnh: AFP/LEONID PASECHNIK
Cũng trong ngày 22-5, giới chức Nga cáo buộc drone của Ukraine đã tấn công vào khu ký túc xá sinh viên của Trường cao đẳng Starobilsk (thuộc Đại học Sư phạm Luhansk) ở vùng Luhansk - khu vực Nga đơn phương tuyên bố sáp nhập vào năm 2022.
Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova cho biết có 86 thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi đang ngủ trong trường vào lúc vụ tấn công diễn ra. Hậu quả vụ việc đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 35 trẻ em bị thương.
Ông Leonid Pasechnik, người đứng đầu vùng Luhansk cho Nga bổ nhiệm, cho biết hai người đã được kéo ra khỏi đống đổ nát và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các trẻ em bị mắc kẹt.
Một số hình ảnh và video do phía Nga công bố cho thấy lực lượng cứu hộ đang đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng và xuất hiện một số đám cháy.
Cả Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng về các cáo buộc nêu trên. Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập các thông tin.
Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Matxcơva và Kiev đều nhiều lần khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và không tấn công khu vực dân sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận