09/10/2022 20:50 GMT+7

Ukraine tố Nga giội tên lửa lúc nửa đêm, san phẳng 5 chung cư, nhiều người chết

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Ít nhất 13 người thiệt mạng và gần 90 người bị thương khi máy bay Nga giội 12 quả tên lửa xuống thành phố Zaporizhzhia ngay trước bình minh 9-10, theo giới chức Ukraine tại địa phương.

Ukraine tố Nga giội tên lửa lúc nửa đêm, san phẳng 5 chung cư, nhiều người chết - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ Ukraine đứng trước đổng đổ nát của một chung cư ở Zaporizhzhia sau khi trúng tên lửa Nga ngày 9-10 - Ảnh: REUTERS

"Lại một lần nữa là Zaporizhzhia. Những cuộc không kích tàn nhẫn lại nhắm vào những người dân ôn hòa, nhắm vào các tòa chung cư ngay lúc nửa đêm", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên kênh Telegram ngày 9-10.

Nhà lãnh đạo Ukraine lên án vụ tấn công là "một tội ác", cam đoan sẽ đưa những người đứng sau động thái này ra trước công lý.

Thành phố Zaporizhzhia là thủ phủ của tỉnh cùng tên, nằm cách Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia khoảng 50km. Hiện nơi này vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine trong lúc phần lớn tỉnh Zaporizhzhia đã bị Nga sáp nhập hồi cuối tháng 9.

Ông Oleksandr Starukh, tỉnh trưởng Zaporizhzhia, cho biết máy bay Nga đã phóng ít nhất 12 tên lửa vào Zaporizhzhia, phá hủy một phần khu chung cư chín tầng, san bằng năm tòa chung cư và làm hư hại nhiều tòa nhà khác ngay trước bình minh 9-10.

"12 tên lửa giội xuống thành phố. Tất cả đều được phóng từ máy bay", ông Starukh nói trên sóng truyền hình quốc gia Ukraine.

Theo nhà chức trách địa phương, tính đến thời điểm hiện tại đã có 13 người thiệt mạng, 87 người bị thương, trong đó 60 người phải nhập viện.

Ông Starukh cho biết hoạt động cứu hộ tại tòa chung cư chín tầng rất phức tạp do ngọn lửa bùng phát trong đống đổ nát. Vị này lo lắng thương vong có thể sẽ còn tăng do vẫn còn nhiều người mắc kẹt.

Đây là vụ không kích thứ hai trong vòng ba ngày qua gây thiệt hại lớn ở Zaporizhzhia. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin vẫn chưa lên tiếng về các cáo buộc của Kiev.

Matxcơva đã nhiều lần phủ nhận việc cố tình tấn công dân thường Ukraine, đồng thời tố ngược lại đây là chiêu trò khiêu khích của Kiev nhằm hạ uy tín và hình ảnh nước Nga.

Nga: Người lái xe tải phát nổ trên cầu Crimea là cư dân miền nam nước Nga Nga: Người lái xe tải phát nổ trên cầu Crimea là cư dân miền nam nước Nga

TTO - Theo Hãng tin Tass, Nga xác định người lái chiếc xe tải phát nổ trên cầu Crimea là một cư dân vùng Krasnodar, miền nam nước Nga, và đã triển khai lực lượng tới lục soát nhà người đàn ông này.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên